1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chỉ ra "lằn ranh đỏ" với NATO giữa lúc căng thẳng

Minh Phương

(Dân trí) - Việc NATO can thiệp dần vào Ukraine đã tạo ra "lằn ranh đỏ" với Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Nga chỉ ra lằn ranh đỏ với NATO giữa lúc căng thẳng - 1

Một cuộc diễn tập của quân đội Nga vào tháng 9/2021 (Ảnh: AP).

Trả lời phỏng vấn CNN cuối tuần qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, việc NATO "can thiệp dần dần" vào Ukraine đã khiến liên minh quân sự đi vào "lằn ranh đỏ" của Nga. Ông nói, tình huống này đã tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga cũng như của toàn châu Âu.

"Ban đầu chỉ là những lời nói, nhưng qua thời gian chúng tôi nhận thấy sự can thiệp dần dần của NATO vào lãnh thổ Ukraine với việc phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp vũ khí phòng thủ và tấn công, huấn luyện cho quân đội Ukraine", ông Peskov cho biết.

Ông Peskov nói thêm, điều này đã khiến Nga không thể làm ngơ thêm được nữa, buộc Tổng thống Vladimir Putin phải đưa ra một loạt đề xuất nhằm cải thiện an ninh chung.

Các đề xuất này bao gồm NATO phải đưa ra cam kết không mở rộng về phía đông, không cho phép Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh NATO đã bác bỏ các đề xuất đó. Ông Peskov cảnh báo, nếu phương Tây không phản hồi mang tính xây dựng các đề xuất của Nga, căng thẳng sẽ còn leo thang hơn nữa. Ông nhấn mạnh, Moscow "sẵn sàng đáp trả" nếu NATO tiếp tục triển khai lực lượng đến Ukraine, song điều đó không nhất thiết là đáp trả quân sự.

Ukraine tiếp tục trở thành điểm nóng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và phương Tây. Ukraine có chung đường biên giới khoảng 3.000 km. Phương Tây cáo buộc Nga đã triển khai khoảng 100.000 binh sĩ và khí tài đến biên giới với Ukraine và chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Ukraine.

Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này và cho biết việc triển khai lực lượng trong lãnh thổ của Nga để đảm bảo an ninh là hoàn toàn bình thường.

Theo www.rt.com