1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo đáp trả quân sự NATO

Thành Đạt

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Mỹ về một số hình thức đáp trả quân sự đối với việc Mỹ tập trung vũ khí tiên tiến ở châu Âu.

Nga cảnh báo đáp trả quân sự NATO - 1

Hình ảnh của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy xe bọc thép hoạt động ở Siberia (Ảnh: AP).

Phát biểu với truyền thông sau một ngày đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Nga tại Geneva về đảm bảo an ninh, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 10/1 nói rằng, cho đến nay vẫn chưa có tiến triển nào trong các đề xuất của Nga nhằm kiềm chế sự mở rộng của NATO. Ông Ryabkov nói rằng quả bóng hiện vẫn nằm ở sân của NATO và NATO rốt cuộc phải thực hiện "bước tiến thực chất" để tìm ra tiếng nói chung với Nga.

"Chúng tôi đang kêu gọi Mỹ thể hiện trách nhiệm tối đa vào lúc này. Không nên đánh giá thấp những rủi ro liên quan đến khả năng gia tăng đối đầu", nhà ngoại giao Nga nói, đồng thời cho biết Moscow đã nỗ lực "đáng kể" trong việc thuyết phục người Mỹ rằng "đùa với lửa" không có lợi cho họ.

Ông Ryabkov cảnh báo nếu NATO tiếp tục triển khai vũ khí tiên tiến ở châu Âu, quân đội Nga có thể sẽ đáp trả theo cách "gây thiệt hại không thể tránh khỏi cho an ninh của Mỹ và các đồng minh châu Âu".

Thứ trưởng Ryabkov ngày 10/1 đã có cuộc gặp kéo dài hơn 7 giờ với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Bà Sherman cho biết các quan chức Mỹ đã "cởi mở thảo luận" về quy mô và phạm vi của các cuộc tập trận quân sự của NATO ở châu Âu "trên cơ sở có đi có lại", đồng thời đề xuất rằng Mỹ có thể thay đổi vị trí đặt tên lửa ở châu Âu để ứng phó tốt hơn với những lo ngại về an ninh của Nga.

Tuy nhiên, cả 2 bên vẫn bế tắc vì một trong những yêu cầu quan trọng nhất của Nga, trong đó Moscow yêu cầu NATO ngừng tiếp nhận các thành viên mới từ các quốc gia thuộc Khối Hiệp ước Warsaw trước đây. Bà Sherman nói rằng Mỹ "sẽ không cho phép bất kỳ ai đóng chặt cánh cửa trở thành thành viên NATO".

Thứ trưởng Sherman nói rằng bà và người đồng cấp Nga Ryabkov đã nhắc lại cam kết được ký kết giữa Mỹ, Nga và các cường quốc hạt nhân khác trên thế giới vào tuần trước về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.

Sau cuộc họp, bà Sherman nhấn mạnh Nga phải rút binh sĩ đóng quân gần biên giới Ukraine, mặc dù họ có thể đang ở trên lãnh thổ Nga. "Việc hạ nhiệt căng thẳng nằm ở phía Nga", nhà ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Tuy vậy, cả Nga và Mỹ đều đề cập đến giải pháp quân sự khi tình hình rơi vào bế tắc. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg để ngỏ việc phương Tây có thể hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán với Nga thất bại.

"Chúng tôi có năng lực đáng kể. Chúng tôi có quân đội, chúng tôi có lực lượng. Chúng tôi có sự sẵn sàng. Chúng tôi có những kế hoạch để có thể phòng thủ, bảo vệ tất cả các đồng minh để đảm bảo giữ gìn hòa bình ở châu Âu", ông Stoltenberg nói hôm 7/1.

Trước thềm cuộc đàm phán hôm 10/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đưa ra lập trường cứng rắn với Nga khi tuyên bố Moscow phải lựa chọn giữa "đối thoại" hoặc "đối đầu".

Nga đã vấp phải sự chỉ trích của Mỹ và phương Tây sau khi các hình ảnh vệ tinh được công bố ngày 8/11/2021 cho thấy, khoảng 90.000 lính Nga tập trung ở biên giới Ukraine. Washington cáo buộc đây là "động thái khiêu khích" của Moscow đối với Ukraine.

Nga đã rút khoảng 10.000 quân khỏi biên giới với Ukraine ngay trước thềm năm mới và trước cuộc hội đàm tại Geneva. Các quan chức Nga tuyên bố quân đội nước này đã hoàn thành "cuộc tập trận" ở biên giới.

Moscow phủ nhận có bất kỳ kế hoạch quân sự nào với Ukraine, đồng thời cho rằng việc triển khai lực lượng trong lãnh thổ Nga là hoàn toàn bình thường. Nga cũng chỉ trích việc liên minh quân sự NATO mở rộng hiện diện về phía đông.

Theo www.rt.com