1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chi 2,2 tỷ USD hiện đại hóa Crimea

(Dân trí) - Trong năm nay, Nga sẽ chi 2,2 tỷ USD cho việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ở bán đảo Crimea. Đây là một phần trong tổng số tiền lên tới 13,6 tỷ USD sẽ được Nga đầu tư vào Crimea và Sevastopol từ nay tới năm 2020.

Nga sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa bán đảo Crimea được sáp nhập từ Ukraine (Ảnh:
Nga sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa bán đảo Crimea được sáp nhập từ Ukraine (Ảnh: Moscowtimes)

Phó Thủ tướng Nga chuyên trách khu vực Crimea, ông Andrey Sokolov, cho biết trong năm 2015, chính phủ Nga sẽ chi tổng cộng 113 tỷ ruble (tương đương 2,2 tỷ USD) để nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển của Crimea và Sevastopol, như một phần của chương trình mục tiêu của liên bang.

“Đây là một số tiền lớn có thể so sánh với chi phí đầu tư cho Olympic Sochi 2014 và hơn cả số tiền đã chi cho Vladivostok để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)”, ông Sokolov phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Yalta.

“Khoản kinh phí này sẽ tăng trong tương lai và đến năm 2020 sẽ lên tới khoảng 700 tỷ ruble (tương đương 13,6 tỷ USD)”, Phó Thủ tướng Nga cho biết thêm.

Theo ông, số tiền đầu tư trên sẽ được dùng để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị, phát triển ngành nghỉ dưỡng, thành lập 6 khu du lịch, 4 khu công nghiệp và đảm bảo cung cấp năng lượng cho Crimea.

Chính phủ Nga ước tính, chỉ riêng trong năm 2015, việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng sẽ tiêu tốn khoảng 113 tỷ ruble.

Trước đó, có tin Nga đã chi gần 214 tỷ ruble để chuẩn bị tổ chức Olympic mùa Đông và Paralympic Games tại Sochi.

Vũ Anh
Theo TASS