1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cáo buộc Ukraine, Mỹ đứng sau vụ nổ khiến nhà hoạt động bị thương

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine và Mỹ liên quan đến vụ đánh bom xe khiến nhà hoạt động chính trị Zakhar Prilepin bị thương.

Nga cáo buộc Ukraine, Mỹ đứng sau vụ nổ khiến nhà hoạt động bị thương - 1

Chiếc xe của ông Zakhar Prilepin bị hư hỏng nặng sau vụ đánh bom (Ảnh: Reuters).

Ngày 6/5, một vụ đánh bom xe gần thành phố Nizhny Novgorod đã khiến nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của Nga Zakhar Prilepin bị thương. Theo nhà chức trách Moscow, vụ nổ xảy ra sau khi một quả bom bị kích hoạt bên trong chiếc xe Audi Q7 thuộc sở hữu của ông Pripelin.

Phản ứng sau vụ việc, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã gọi đây là một "vụ khủng bố". Bộ Ngoại giao Nga cũng lên tiếng cáo buộc Ukraine cùng các đồng minh phương Tây, cụ thể là Mỹ, là các nhân tố đứng đằng sau vụ việc này. Tuy nhiên, cơ quan này hiện chưa đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc.

Về phía Ukraine, Cơ quan An ninh nước này đã lên tiếng phủ nhận mọi sự liên hệ với vụ nổ ở Nizhny Novgorod. Một quan chức cấp cao của Ukraine thậm chí còn lên tiếng cáo buộc đây là hành động được dàn dựng bởi Moscow.

Bộ Nội vụ Nga xác nhận một nam nghi phạm đã bị bắt giữ. Sức khỏe của nhà văn Prilepin hiện cũng đã ổn định sau khi bị thương ở chân. Nhà chức trách đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Từ năm 2014, nhà hoạt động chính trị Prilepin đã trở nên nổi tiếng như một người ủng hộ quan điểm của Nga về chủ quyền của 2 vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine. Theo RT, chiếc xe chở ông gặp nạn khi đang trên đường trở về Nga sau chuyến công tác tới Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Nga cáo buộc Ukraine, Mỹ đứng sau vụ nổ khiến nhà hoạt động bị thương - 2

Nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của Nga Zakhar Prilepin (Ảnh: Reuters).

Vụ việc ngày 6/5 xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Nga lên tiếng cáo buộc Mỹ và Ukraine đứng sau vụ 2 máy bay không người lái (UAV) phát nổ tại Điện Kremlin.

Tối 3/5 theo giờ địa phương, 2 máy bay không người lái (UAV) đã phát nổ sau khi lao vào Điện Kremlin, trung tâm đầu não của chính phủ Nga đồng thời là nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin. Văn phòng Tổng thống Nga sau đó cáo buộc Ukraine đã tiến hành tập kích Điện Kremlin với mục tiêu ám sát ông Putin. Nhà chức trách Nga cũng khẳng định Mỹ cũng có liên quan tới vụ tập kích trên dù không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Cả Kiev và Washington D.C đều đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên của Moscow. Ông John Kirby, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, gọi cáo buộc của Nga rằng Mỹ chỉ đạo Ukraine thực hiện vụ tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin và âm mưu ám sát Tổng thống Putin là "lố bịch".

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev "không tấn công ông Putin hay ông Moscow mà chỉ chiến đấu vì lãnh thổ của mình".

Theo Reuters