1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Ukraine muốn kéo NATO vào "Thế chiến III"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao cấp cao Nga cáo buộc Ukraine dường như muốn kéo NATO vào cuộc chiến, trong bối cảnh cuộc phản công của Kiev không đạt được kỳ vọng.

Nga cáo buộc Ukraine muốn kéo NATO vào Thế chiến III - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: TASS).

Trả lời Newsweek, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov bác bỏ cáo buộc từ phía Ukraine rằng Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Zaporizhia. Đại sứ Nga cáo buộc Ukraine muốn sử dụng lý do này như cái cớ để kéo NATO vào cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua.

Trước đó, cả 2 bên đều cáo buộc phía còn lại đang có kế hoạch tấn công vào nhà máy điện hạt nhân, kịch bản nếu xảy ra có thể gây ra thảm họa cho một khu vực rộng lớn ở châu Âu.

"Giới tinh hoa cầm quyền phương Tây nên hiểu rằng những bế tắc trên chiến trường (phản công) có thể khiến Ukraine muốn tạo cớ để NATO triển khai tới Ukraine, từ đó thổi phồng xung đột khu vực thành Thế chiến III", ông Antonov cáo buộc.

Trước đó, phía Ukraine cáo buộc rằng Nga đã đặt thuốc nổ lên mái của nhà máy hạt nhân "có lẽ để mô phỏng một cuộc tấn công vào nhà máy". Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đơn vị có các thanh sát viên tại chỗ, cho hay không có chất nổ nào như Ukraine mô tả được quan sát thấy tại nhà máy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông sở hữu "tài liệu" chứng minh Nga đã gài mìn và "sẵn sàng về mặt kỹ thuật" để tiến hành một cuộc tấn công. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng IAEA không có đủ nhân sự để phát hiện các thiết bị khả nghi mà ông cáo buộc có thể được kích nổ từ xa.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Newsweek rằng các quan chức nước này biết về cáo buộc từ ông Zelensky.  

"Nga đã chơi một trò chơi rất nguy hiểm với việc kiểm soát nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Bức xạ không có ranh giới và một sự cố có thể có tác động vượt ra ngoài vùng lân cận của Zaporizhia", quan chức Mỹ cảnh báo.

"Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga rút nhân viên quân sự và dân sự khỏi nhà máy, trả lại toàn quyền kiểm soát cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền của Ukraine và kiềm chế thực hiện bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến sự cố hạt nhân tại nhà máy", tuyên bố viết.

Đại sứ Antonov cho rằng, các cáo buộc về việc Nga chuẩn bị cuộc tấn công vào chính nhà máy điện hạt nhân mà họ đang kiểm soát là không có lý. Ông cho hay, cả nhân sự của Nga và IAEA đều đang bảo vệ các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy.

"Các công dân Nga làm việc tại cơ sở này. Các chuyên gia của IAEA, những người không thể không biết ai đang nã pháo vào nhà máy, cũng có mặt ở đó. Các lò phản ứng đang được bảo vệ", ông nói.

Ông Antonov cảnh báo, nhà máy có nhiều cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương như hệ thống làm mát, kho chứa nhiên liệu và chất thải hạt nhân. Ông cho rằng nếu nhà máy bị trúng hỏa lực, tình hình sẽ rất nguy hiểm vì có thể gây ra rủi ro nhiễm phóng xạ cho các vùng lãnh thổ rộng lớn.

Theo Newsweek