1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo tấn công các mục tiêu liên quan đến Anh

Minh Phương

(Dân trí) - Nếu Ukraine sử dụng vũ khí do Anh viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga, Moscow sẽ đáp trả nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Anh ở bất cứ đâu.

Nga cảnh báo tấn công các mục tiêu liên quan đến Anh - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: EPA).

Tại cuộc họp báo ngày 23/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, Moscow sẽ tấn công đáp trả vào các mục tiêu của Anh nếu Ukraine sử dụng vũ khí do London cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga.

"Các mục tiêu của Anh trên lãnh thổ Ukraine hay ngoài biên giới Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của Nga nếu viễn cảnh đó xảy ra", bà Zakharova nói.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Ukraine có quyền sử dụng vũ khí Anh để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Phát ngôn này ngay lập tức đã vấp phải phản ứng gay gắt của Nga. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Anh tại Moscow Nigel Casey để phản đối.

Moscow nêu rõ lập trường rằng: "Nga coi những tuyên bố của ông Cameron là bằng chứng cho thấy sự leo thang nghiêm trọng và đã xác nhận sự can dự ngày càng tăng của London vào các hoạt động quân sự của Ukraine". Giới chức Nga nhấn mạnh, Anh nên cân nhắc kĩ lưỡng về những hậu quả có thể xảy ra.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, trong trường hợp vũ khí của Anh được Ukraine sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, Moscow có thể nhắm mục tiêu vào "các cơ sở hoặc thiết bị quân sự của Anh ở Ukraine hoặc thậm chí xa hơn".

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây có xu hướng leo thang gần đây khi một số lãnh đạo châu Âu đề cập đến những ý tưởng như đưa quân vào Ukraine hay cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Vài tháng trở lại đây, Kiev tăng cường tấn công vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga, cũng như gây ảnh hưởng đến nguồn thu quan trọng của nước này.

Kiev nói rằng họ sử dụng máy bay không người lái nội địa để thực hiện các cuộc tập kích đó với lý do phương Tây không đồng ý để Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

Trong chuyến thăm Kiev tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết Washington "không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này".

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ngày 22/5, Ngoại trưởng Blinkken cho biết, Washington sẵn sàng thảo luận với Kiev về khả năng sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Những động thái mới của Mỹ và các đồng minh phương Tây cho thấy các nước này dường như có xu hướng nới dần hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí viện trợ như thế nào.

Trong khi đó, Nga cáo buộc phương Tây đã cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine và điều này khiến phương Tây rõ ràng trở thành một bên tham gia xung đột. Moscow tuyên bố, bất cứ vũ khí hay quân nhân nước ngoài vào Ukraine đều bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine