1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo sắp hết kiên nhẫn với phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga cảnh báo, nước này sắp hết kiên nhẫn và phương Tây cần đưa ra câu trả lời cụ thể cho các đề xuất an ninh của Moscow.

Nga cảnh báo sắp hết kiên nhẫn với phương Tây - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: "Moscow sắp hết kiên nhẫn. Chúng tôi đã rất kiên nhẫn... Chúng tôi đã phải giải quyết gánh nặng này trong một thời gian rất dài, và bây giờ là lúc chúng tôi phải bước đi".

Nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga nhấn mạnh, Moscow đang chờ "câu trả lời cụ thể" của phương Tây về các đề xuất an ninh mà Nga đưa ra và tất nhiên sự chờ đợi đó không phải là vô thời hạn.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga muốn Mỹ và NATO nêu rõ họ sẽ chấp thuận và bác bỏ đề xuất nào kèm theo lý do và quan trọng nhất là những thông tin đó phải được trình bày bằng văn bản.

Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ đưa ra quyết định khi nhận được phản hồi về từng đề xuất an ninh. Ngược lại, nếu không nhận được phản hồi "mang tính xây dựng" từ phương Tây, Nga sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Tháng trước, Nga đã đưa ra 8 đề xuất an ninh với phương Tây, trong đó có yêu cầu NATO không kết nạp Ukraine và không mở rộng về phía đông. Một số yêu cầu khác ám chỉ việc loại bỏ vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và rút các tiểu đoàn NATO khỏi Ba Lan cũng như các quốc gia Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania từng thuộc Liên Xô (cũ). Đây là lần đầu tiên Nga nêu chi tiết các yêu cầu của mình sau nhiều tháng căng thẳng với Ukraine và phương Tây, đặc biệt là NATO.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán diễn ra trong tuần này giữa Nga, Mỹ và các đại diện của NATO về những đề xuất này không có tiến triển. Hai bên có thể sẽ sắp xếp thêm các vòng đàm phán khác.

Theo www.rt.com