1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga cảnh báo nóng phương Tây, tung binh lực đánh bại Ukraine ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga tuyên bố lực lượng Moscow liên tục đẩy quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk và chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

Nga cảnh báo nóng phương Tây, tung binh lực đánh bại Ukraine ở Kursk - 1

Pháo Nga tấn công lực lượng Ukraine ở Kursk (Ảnh: Sputnik).

"Số lượng các cuộc tấn công có chủ đích vào các cơ sở dân sự, các vụ nổ súng vào dân thường Nga đang tăng mạnh mỗi ngày. Chúng ta có thể thấy tất cả những điều này, bao gồm cả trong khuôn khổ cuộc xâm nhập có động cơ khủng bố của Ukraine ở khu vực Kursk, nơi mà lực lượng Kiev đang liên tục bị đánh bật và sẽ tiếp tục bị đẩy lùi, chắc chắn là như vậy", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp với các đại sứ về vấn đề Ukraine hôm 12/9.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, "các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở các khu vực Belgorod và Bryansk, cũng như các vụ phóng máy bay không người lái tấn công định kỳ ở các khu vực biên giới khác của Nga đã diễn ra trong hơn một năm".

Ông Lavrov cáo buộc "chính phương Tây đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tấn công được sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố".

"Sau khi phương Tây chuyển giao những vũ khí này, họ làm ngơ về cách chúng được sử dụng. Phương Tây nói rằng, "từ thời điểm vũ khí vượt qua biên giới Ukraine và đại diện của lực lượng Ukraine sử dụng, chúng không còn là vũ khí của chúng tôi nữa, chúng trở thành của Ukraine, và Kiev có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với việc sử dụng những vũ khí này". Đây là những gì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell và nhiều chính trị gia EU và NATO khác đã nói", ông Lavrov nói thêm.

Theo nhà ngoại giao Nga, quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công bên trong lãnh thổ Nga đã được đưa ra từ lâu, và giờ đây phương Tây đang sử dụng chiêu trò truyền thông để công khai quyết định này trước công chúng.

"Chúng tôi biết rõ rằng phương Tây gọi cuộc chiến mà họ đang tiến hành với Nga là cuộc chiến sinh tồn. Họ tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho chúng tôi", ông Lavrov tuyên bố.

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat, hôm nay nói rằng, lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề sau những nỗ lực tiến công thất bại ở một số khu vực của tỉnh Kursk.

"Trong khu vực của chúng tôi, đối phương đã cố gắng tiến qua theo hai hướng trong ngày qua. Họ đã không thành công và chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi tiếp tục xóa sổ lực lượng đối phương, phá hủy thiết bị của họ. Chúng tôi đang cố gắng cô lập đối phương để ngăn họ di chuyển tự do. Các đơn vị của chúng tôi đã phần lớn thành công trong việc này. Đối phương cũng đang chịu tổn thất nặng nề về thiết bị", ông nói.

Tướng Alaudinov nhấn mạnh rằng "tình hình vẫn khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát". Ông cho biết Ukraine cũng đã cố gắng giành lại vị trí vào hôm qua theo hướng Tetkino. "Các đơn vị hoạt động ở đó, bao gồm lính thủy đánh bộ và lính dù, đã đẩy lùi đối phương một cách hiệu quả trong vài ngày qua và giành được chỗ đứng trong khu vực đó", ông nói thêm.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 5/9 tuyên bố "nhiệm vụ thiêng liêng" của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến 2.

Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga, buộc Nga phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine.

Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ Nga và bắt giữ gần 600 tù binh Nga sau hơn một tháng đột kích qua biên giới.

Theo Tass