1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga cảnh báo nhắm vào nhà máy vũ khí của công ty Đức ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngầm cảnh báo nhà máy chế tạo vũ khí của Đức ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow.

Nga cảnh báo nhắm vào nhà máy vũ khí của công ty Đức ở Ukraine - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).

"Công ty Đức Rheinmetall đã khởi động nhà máy quân sự đầu tiên trong số 4 nhà máy tại Ukraine. Như đã hứa trước đây, chúng tôi háo hức chờ đợi một màn pháo hoa của Nga ngay tại địa điểm sản xuất này", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội X và kênh Telegram ngày 27/10.

Dòng bình luận đăng kèm một video ngắn về một vụ nổ không xác định dường như ngụ ý nhà máy này có thể trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Nga.

Rheinmetall, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất nước Đức đã hoàn tất kế hoạch thành lập liên doanh với tập đoàn quốc phòng quốc doanh Ukroboronprom của Ukraine hồi đầu năm nay để sản xuất đạn pháo, xe bọc thép và hệ thống phòng không.

Theo thỏa thuận hợp tác, Rheinmetall, công ty sản xuất nhiều loại vũ khí bao gồm cả xe tăng Leopard, tuyên bố sẽ xây dựng 4 nhà máy trên đất Ukraine. Cuối tuần trước, công ty này thông báo một trong những nhà máy sản xuất của họ ở Ukraine đã đi vào hoạt động.

"Chúng tôi có nhiều kế hoạch tốt. Nhà máy đầu tiên đã đi vào hoạt động. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraina là đối tác của chúng tôi", Giám đốc Rheinmetall, ông Armin Papperger, xác nhận.

Ông tiết lộ thêm: "Hiện tại chúng tôi có cơ sở sản xuất và cơ sở bảo trì. Đến cuối năm nay, chúng tôi sẽ có xe chiến đấu bộ binh Lynx hiện đại đầu tiên ở Ukraine. Chúng tôi đang bảo dưỡng các loại xe chiến đấu bộ binh cũng như xe tăng chiến đấu chủ lực".

Moscow đáp trả thông báo này bằng cảnh báo rằng Nga coi những cơ sở như vậy là "mục tiêu tấn công hợp pháp".

Rheinmetall từng cho biết, lợi nhuận hoạt động của họ tăng gấp đôi trong nửa đầu năm 2024 do xung đột ở Ukraine. Công ty dự kiến nhận đơn đặt hàng 60 tỷ euro vào cuối năm nay.

Moscow đã nhiều lần chỉ trích sự can dự của phương Tây vào cuộc xung đột, cho rằng những nỗ lực hỗ trợ Kiev chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp công nghiệp - quân sự trong khi gây tổn thất cho những người đóng thuế ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Nga cũng khẳng định viện trợ của phương Tây không thể giúp Ukraine xoay chuyển cục diện chiến sự, trong khi đó, bất cứ vũ khí hay chuyên gia quân sự nước ngoài nào ở Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow.

Bất chấp cảnh báo của Nga, Mỹ và các đồng minh phương Tây tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích lo ngại rằng kết quả bầu cử tổng thống ở Mỹ có thể ảnh hưởng đến chính sách viện trợ của Washington cũng như các nước châu Âu dành cho Ukraine.

Theo RT

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm