1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Moscow tin phương Tây đã "cởi trói" cho Ukraine tấn công sâu vào Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao cấp cao của Moscow tin rằng phương Tây đã cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Moscow tin phương Tây đã cởi trói cho Ukraine tấn công sâu vào Nga - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Tass).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov trả lời Tass bên lề Hội nghị thượng đỉnh truyền thông BRICS lần thứ 7 rằng, Nga biết phương Tây đã đưa ra quyết định cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Ryabkov cho rằng, phương Tây đã truyền tín hiệu về việc này tới Kiev, nhưng không nêu bằng chứng cụ thể.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rất rõ ràng về chủ đề này. Chúng tôi biết rằng các quyết định tương ứng đã được đưa ra cách đây một thời gian và những tín hiệu như thế này đã được truyền đến Kiev", nhà ngoại giao cấp cao cho biết.

Ông cảnh báo, nếu Ukraine bắn vũ khí của phương Tây vào sâu lãnh thổ Nga, phản ứng của Moscow sẽ rất quyết liệt.

"Có một yếu tố rủi ro nghiêm trọng ở đây, bởi vì những đối thủ ở Washington, London và những nơi khác rõ ràng đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của trò chơi mà họ đang tiếp tục", ông Ryabkov cho biết.

Trước đó, ông Putin tuyên bố rằng Ukraine không có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu không có sự giúp đỡ của phương Tây, vì họ cần thông tin tình báo từ vệ tinh và các nhiệm vụ bay trinh sát để tập kích.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc rằng các nước NATO không chỉ thảo luận về khả năng Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, mà về cơ bản là quyết định xem có nên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không. Ông chỉ ra rằng Moscow sẽ đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa sẽ phát sinh đối với Liên bang Nga.

Hồi đầu tháng, Nga cảnh báo Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu Ukraine bắn vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ vào lãnh thổ Nga.

Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, cảnh báo: "Ý tưởng của Washington về việc để châu Âu chống lại Nga thông qua cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không thành hiện thực. Mỹ sẽ không thể ngồi ngoài cuộc nếu tình hình hiện tại leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu".

Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, cáo buộc Washington coi binh sĩ Ukraine như "bia đỡ đạn". Ông tuyên bố, bất chấp phương Tây viện trợ bao nhiêu vũ khí cho Ukraine, Nga sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine đang nỗ lực kêu gọi Mỹ "cởi trói" quyền sử dụng vũ khí tầm xa trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 khi Kiev lo ngại rằng chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump có thể đồng nghĩa với việc Washington sẽ giảm viện trợ cho Ukraine.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử, đồng thời chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev.

Kiev đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và phương Tây cho phép dùng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga, đặc biệt là khi quân đội Nga di chuyển vũ khí có giá trị cao, ví dụ như máy bay quân sự và các trung tâm chỉ huy, ra xa tiền tuyến.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine