1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine nhận F-16

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân.

Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine nhận F-16 - 1

Một số nước phương Tây đồng ý cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine (Ảnh: Getty).

"Một cuộc xung đột hạt nhân bùng phát vô tình, không chủ ý không phải là điều có thể loại bỏ, đó là lý do tất cả những âm mưu xung quanh Ukraine đều nguy hiểm", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga hôm 22/5.

Ông Medvedev cho rằng máy bay F-16 do Mỹ thiết kế có thể là tác nhân kích hoạt xung đột, đồng thời lưu ý rằng Kiev muốn có loại máy bay này dù không có cơ sở hạ tầng mặt đất để vận hành chúng.

"Nếu một trong những máy bay đó cất cánh từ một quốc gia NATO (để thực hiện một nhiệm vụ ở Ukraine), điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cuộc tấn công vào Nga. Tôi sẽ không mô tả điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Diễn biến như vậy thậm chí có thể không được lãnh đạo NATO và Mỹ chấp thuận", cựu tổng thống Nga nói thêm.

Các quan chức Nga trước đó đã cảnh báo rằng việc cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ gặp nhiều vấn đề. F-16 nếu được trang bị vũ khí không đối không có thể sẽ mang lại ưu thế trên không cho không quân Ukraine và tạo ra mối đe dọa đối với không quân Nga, từ đó xoay chuyển cục diện chiến trường.

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, cho biết hồi tháng 1 rằng các phi công trong chương trình "đã điều khiển F-16 bay trên bầu trời cùng với người hướng dẫn".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nói rằng các máy bay chiến đấu sẽ sẵn sàng chiến đấu chống lại Nga vào cuối năm nay.

Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đều cam kết cung cấp F-16 cho Lực lượng vũ trang Ukraine và một số đồng minh khác hỗ trợ nỗ lực đào tạo phi công.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga từng cảnh báo toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cấp cho Ukraine có thể bị bắn hạ trong chưa đầy 3 tuần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng tuyên bố Ukraine có nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận.

Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại Vienna về kiểm soát vũ khí và an ninh quân sự, cũng cảnh báo Moscow sẽ đáp trả nếu Ukraine sử dụng các căn cứ không quân của NATO để xuất kích các máy bay chiến đấu nhằm chống lại Nga.

Ông Medvedev cho biết cuộc đối đầu của Nga với Mỹ và các đồng minh không đến mức buộc người dân phải trốn trong hầm trú ẩn hạt nhân, nhưng ông mô tả kịch bản này còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông nói thêm rằng, đồng hồ ngày tận thế "đang quay" và đã "tăng tốc đáng kể".

"Đồng hồ ngày tận thế" là công cụ biểu tượng do nhóm nhà khoa học hạt nhân Mỹ, bao gồm hơn 10 chủ nhân giải Nobel, xây dựng nhằm cảnh báo thời điểm nhân loại gần chạm mốc hành tinh bị hủy diệt (mốc nửa đêm).

Các nhà khoa học nguyên tử Mỹ hôm 23/1 tiếp tục đặt "Đồng hồ ngày tận thế" ở mốc trước nửa đêm chỉ 90 giây, giữ nguyên so với năm ngoái.

Theo RT