1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo đáp trả Mỹ vì mở rộng lệnh trừng phạt

(Dân trí) - Nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng sau khi Mỹ liên tục mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào doanh nghiệp và công dân Nga.


Điện Kremlin. (Ảnh: Reuters)

Điện Kremlin. (Ảnh: Reuters)

Trả lời báo giới hôm nay 7/9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Việc mở rộng trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp Nga là không phù hợp với những đề xuất hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực nhạy cảm đã được 2 tổng thống thảo luận tại hội nghị G20 ở Trung Quốc vừa qua”.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ đáp trả tương xứng các lệnh trừng phạt của Mỹ. “Hiện tại tôi không thể nói một cách chi tiết. Tôi chỉ có thể nhắc lại rằng, chắc chắn trong các vấn đề trừng phạt, chúng tôi hành động xuất phát từ nguyên tắc chính- đó là nguyên tắc có đi có lại. Tất nhiên danh sách mới sẽ được phân tích, rõ ràng, điều này một lần nữa không góp phần vào sự phát triển mối quan hệ. Chúng tôi chỉ có thể lấy làm tiếc rằng, cuộc gặp giữa hai vị tổng thống (Mỹ và Nga) bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 "đã được đóng khung trong thời gian hội nghị và những ngày tiếp theo bằng những bước làm về mở rộng biện pháp trừng phạt,

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ ngày 6/9 thông báo mở rộng danh sách trừng phạt các doanh nghiệp và công dân Nga được cho là có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã mở rộng trừng phạt đối với doanh nghiệp Nga.

Mỹ cáo buộc Nga đứng sau hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Minh Phương

Theo RT