1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cảnh báo đanh thép Ukraine về hậu quả chiến dịch tấn công

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga cảnh báo về hậu quả của chiến dịch đột kích do Ukraine tiến hành đối với tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai nước.

Nga cảnh báo đanh thép Ukraine về hậu quả chiến dịch tấn công - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Moscow Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

"Mọi người đều hiểu rằng bằng cách thực hiện các hoạt động khủng bố ở khu vực Kursk, Ukraine ít nhất đã trì hoãn vấn đề đàm phán hòa bình trong thời gian dài", Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik tuyên bố hôm 14/8.

"Việc đàm phán với một đối thủ hoàn toàn ảo tưởng không có nhiều ý nghĩa vào thời điểm này. Đây là những gì tổng thống (Nga) đã nói. Vì vậy, câu hỏi về việc chúng ta đang đàm phán với ai vẫn là một vấn đề", ông Miroshnik nhấn mạnh.

Đại sứ Nga cũng chỉ ra rằng, lý do khiến Ukraine sử dụng máy bay không người lái nhắm vào dân thường đã quá rõ ràng và đây là "một phần trong chiến lược của chính quyền Kiev".

"Máy bay không người lái thực hiện các cuộc tấn công và sát hại dân thường nhằm kích động nỗi sợ hãi trong công chúng, gieo rắc sự nhầm lẫn và bất bình, đồng thời cố gắng gây ra tình trạng hỗn loạn trong xã hội Nga", ông nói thêm.

Tuy nhiên, Đại sứ Miroshnik tuyên bố chiến lược này hoàn toàn sai lầm, thể hiện sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về người dân Nga.

"Những chiến thuật mới này, nhằm tìm cách thực hiện cuộc tấn công khủng bố vào khu vực Kursk, tất cả những gì họ đã thực hiện sẽ buộc Nga phải làm mọi cách có thể để trừng phạt những kẻ tấn công đã xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi", nhà ngoại giao tiếp tục nói.

"Mặc dù vậy, chính sách mà (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky đang cố tình theo đuổi là một hành động hoàn toàn trái ngược với luật pháp quốc tế", ông Miroshnik nhấn mạnh.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Moscow Maria Zakharova yêu cầu Liên hợp quốc xác nhận cuộc đột kích của Ukraine không chỉ là hành vi "vi phạm nhân quyền, mà còn là hành động khủng bố chống lại dân thường do chính quyền Kiev thực hiện".

"Các mối đe dọa, hành động, cuộc tấn công khủng bố, đó là tiêu chuẩn pháp lý hoàn toàn khác. Các định nghĩa này không nên bị gộp chung lại", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bình luận về những phát biểu gần đây của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) về việc cho phép tiếp cận tỉnh Kursk để xác minh những cáo buộc của Nga về việc Ukraine vi phạm nhân quyền, bà Zakharova cho biết: "Tôi hy vọng rằng những gì (đại diện Liên hợp quốc) tuyên bố không phải là một trò đùa hay một nỗ lực phủi tay (về tình hình nhân quyền)".

Vào ngày 6/8, vùng biên giới Kursk của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn từ Ukraine. Các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 12 dân thường thiệt mạng và làm bị thương 121 người, trong đó có 10 trẻ em. Hơn 120.000 người đã rời đi hoặc được sơ tán khỏi vùng Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 2.030 quân, 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk.

Theo RT, Tass