1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắt giữ 4 người vì âm mưu tấn công khủng bố

Thanh Thành

(Dân trí) - Cơ quan an ninh Nga (FSB) ngày 21/3 cho biết đã bắt giữ 4 người vì âm mưu "tấn công khủng bố" riêng biệt nhằm vào các cơ sở quân sự hoặc hỗ trợ Ukraine.

Nga bắt giữ 4 người vì âm mưu tấn công khủng bố - 1

Lực lượng an ninh Nga (Ảnh: Urdupoint).

Hãng tin TASS của Nga cho biết, đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ việc bắt giữ tương tự ở nước này thời gian gần đây.

Theo nguồn tin, 2 người đã bị bắt tại thành phố Mariupol phía nam Ukraine hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, đồng thời các vụ bắt giữ cũng được thực hiện ở vùng biên giới Belgorod và thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Urals.

Giới chức Nga cho biết, 2 người bị bắt ở Mariupol đã đưa ra những tuyên bố công khai ủng hộ Ukraine, trong khi những người khác đang lên kế hoạch "tấn công khủng bố" nhằm vào các địa điểm quân sự bên trong Nga.

Moscow đã giành quyền kiểm soát Mariupol trong những tuần đầu tiên sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, tấn công thành phố này bằng các cuộc không kích dữ dội và giao tranh trong đô thị.

FSB cho biết thêm, 2 người này đã "đăng video và bình luận trên mạng xã hội" ủng hộ Kiev và ca ngợi cuộc tấn công năm 2023 vào cầu Kerch, nối bán đảo Crimea sáp nhập với vùng lãnh thổ Nga.

Cả hai phải đối mặt với án tù 7 năm vì tội "biện minh cho hành vi khủng bố".

FSB cũng bắt giữ một người ở khu vực biên giới Belgorod đang lên kế hoạch "tấn công khủng bố" nhằm vào các căn cứ của quân đội Nga. Người này bị cáo buộc hợp tác với "Quân đoàn tình nguyện Nga", một trong những lực lượng dân quân thân Ukraine đã tổ chức một loạt cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các khu vực biên giới Nga vào tuần trước.

Trong một trường hợp riêng biệt khác, một người đàn ông ở Yekaterinburg cũng bị bắt cùng với tang vật là những quả bom tự chế nhằm tấn công các cơ sở quân sự trong thành phố.

FSB cho biết, người đàn ông này là thành viên của phong trào "Công dân Liên Xô", một nhóm ngoài lề không công nhận sự sụp đổ của Liên Xô và bác bỏ luật pháp của Nga.

Cơ quan an ninh của Nga đã công bố một loạt vụ bắt giữ trong hai tuần qua, chủ yếu là những người Nga bị cáo buộc đang cộng tác với Ukraine hoặc chuẩn bị tấn công vào các cơ sở quân sự.

Các vụ bắt giữ tăng vọt vào tuần trước khi các dân quân thân Ukraine, bao gồm những người Nga chống chính phủ đã cầm vũ khí chiến đấu cho Kiev, tấn công các khu định cư ở biên giới Nga.

Theo Barrons