1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 19/3: Lực lượng Kiev đang rút lui ở tây Avdiivka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Chuyên gia Đức Julian Röpcke xác nhận, tuyến phòng thủ của Ukraine gần Avdiivka đang "rút lui về phía tây". Nói cách khác, các binh sĩ Ukraine đang rút chạy.

Chiến sự Ukraine 19/3: Lực lượng Kiev đang rút lui ở tây Avdiivka - 1

Các binh sĩ Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn Nga tiến xa hơn (Ảnh minh họa: Skynews/Reuters).

Binh sĩ Ukraine đang rút lui ở Avdiivka

Kênh Military Summary đưa tin, các lực lượng vũ trang Nga đang hoàn thành việc dọn sạch tuyến phòng thủ phía tây Avdiivka. Đặc biệt, lực lượng Kiev đang tháo chạy về hướng Semenivka.

Kênh Zlatti71 cũng xác nhận, binh sĩ Kiev đã rút hoàn toàn khỏi 2 làng Tonenke và Orlivka, chạy về tuyến sau.

Chiến sự Ukraine 19/3: Lực lượng Kiev đang rút lui ở tây Avdiivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka ngày 18/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những vị trí cắm cờ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, những mũi tên vàng là hướng Kiev phản kích(Ảnh: Military Summary).

Julian Röpcke, chuyên gia quốc phòng của báo Bild (Đức) xác nhận, tuyến phòng thủ của Kiev gần Avdiivka đang "di chuyển về phía tây". Nói cách khác, các binh sĩ Ukraine đang rút chạy.

Vào đầu tháng 3, ông đã phân tích tình hình tuyến phòng thủ Berdychi - Semyonovka - Orlovka - Tonenke của lực lượng Kiev. Vào thời điểm đó, ông nói rằng những binh sĩ Ukraine đang phải vật lộn để giữ vững hàng phòng ngự của mình.

Trong đó Orlivka và Tonenke rất quan trọng đối với Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, theo chuyên gia Đức, cả 2 ngôi làng này đều đã bị Nga kiểm soát, còn tuyến phòng thủ đang di chuyển về phía tây tại làng Umanskoye (đường màu xanh lá cây trên bản đồ dưới đây).

"Tuyến phòng thủ mới đang di chuyển đến đây, dọc theo các con sông và vùng nước. Điều đó có nghĩa là họ sẽ cố gắng xây dựng hệ thống phòng thủ ở đây. Quyết định này cực kỳ quan trọng đối với Ukraine do họ không có tuyến phòng thủ thứ hai ở phía tây. Vì vậy, họ phải giữ vững phòng tuyến để bảo vệ lãnh thổ", chuyên gia Röpcke nói.

Chiến sự Ukraine 19/3: Lực lượng Kiev đang rút lui ở tây Avdiivka - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine đầu tháng 3, trong đó chuyên gia Đức Julian Röpcke dự báo lực lượng Kiev sẽ rút chạy về tuyến màu xanh lá. Tới ngày 18/3, điều này gần như đã thành sự thật (Ảnh: Bild).

Kênh Rybar cho biết, đọ súng ác liệt tiếp tục diễn ra ở phía bắc và phía tây Avdiivka. Lực lượng Kiev đã thực hiện một số hoạt động trinh sát ở phía bắc Petrivske và phía tây bắc Krasnohorivka, tập trung vào Ocheretyne và Novokalynove. Gần Tonenke, Nga tiếp tục cố gắng tiến lên và đạt bước tiến nhỏ.

Chiến sự Ukraine 19/3: Lực lượng Kiev đang rút lui ở tây Avdiivka - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại tây Avdiivka ngày 18/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, các mũi tên xanh là hướng Kiev phản công (Ảnh: Rybar).

Chiến sự ác liệt ở Marinka

Kênh Rybar cho biết, tại tây Donetsk, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Krasnohorivka - nằm phía bắc thành phố Marinka - nơi Lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng tiến lên bằng các nhóm thiết giáp và lính dù. Mặc dù có bước tiến ban đầu ở phía nam của ngôi làng nhưng cho đến nay họ vẫn chưa đạt được thành công đáng kể nào. Lực lượng Kiev đang tiến hành phản kích.

Chiến sự Ukraine 19/3: Lực lượng Kiev đang rút lui ở tây Avdiivka - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Krasnohorivka, phía bắc Marinka ngày 18/3. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên xanh thể hiện hướng phản công của lực lượng Kiev (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Lực lượng tên lửa phá hủy hệ thống phòng không Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 18/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, trên mặt trận ghi nhận 56 vụ đụng độ, đối phương thực hiện 5 đợt tấn công bằng tên lửa và 55 đợt không kích, tiến hành 60 đợt tấn công bằng pháo phản lực.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, máy bay của chúng tôi tiến hành không kích vào 9 khu vực tập trung nhân lực - vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã phá hủy 1 hệ thống phòng không của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk (Marinka), Orekhov (Zaporizhia) và đầu cầu tả ngạn sông Dnieper ở Kherson.

Nga bắn pháo nhiều gấp 7 lần đối phương

Trung tướng Ivan Havryliuk - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - cho biết trong một bài viết trên Ukrinform ngày 18/3 rằng, mức tiêu thụ đạn pháo kể từ đầu năm 2024 là 7/1 nghiêng về phía Nga.

Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược liên tục và nước này đang rất cần đạn pháo và tên lửa.

Sự chậm trễ trong hỗ trợ quân sự của Mỹ - do tranh cãi trong Quốc hội - đã tác động trực tiếp đến chiến trường, góp phần làm mất thành phố tiền tuyến quan trọng Avdiivka.

Trên thực tế, Moscow không hề giảm cường độ hỏa lực và cho rằng "họ sẽ có đủ đạn pháo để thống trị chiến trường trong thời gian dài", tướng Havryliuk viết và cho biết "dự trữ đạn dược của một số loại vũ khí nhất định (của Ukraine) đang giảm xuống mức nghiêm trọng".

Thứ trưởng cho biết, một yếu tố khác khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình là sự vượt trội của Nga về máy bay chiến đấu, điều mà "các máy bay chiến đấu F-16 được chờ đợi từ lâu sẽ có thể phá vỡ".

Ông Havryliuk nói: "Kể từ đầu năm đến nay (trong 77 ngày), máy bay đối phương đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của chúng tôi, gấp 16 lần so với năm 2023".

Sau cuộc gặp với giới lãnh đạo quân sự ngày 18/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được dữ liệu về mức tiêu thụ và cung cấp đạn dược. Theo ông, việc mua sắm và sản xuất thiết bị, vũ khí và đạn pháo cũng đã được thảo luận.

Nga đang sản xuất gần 250.000 quả đạn pháo hàng tháng, tương đương khoảng 3 triệu quả mỗi năm, gần gấp 3 lần số lượng đạn pháo mà Mỹ và châu Âu có thể gửi tới Ukraine, CNN đưa tin hôm 11/3, trích dẫn ước tính tình báo của NATO và các nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này.

Chiến sự Ukraine 19/3: Lực lượng Kiev đang rút lui ở tây Avdiivka - 6

Các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan của Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Tổng thống Séc: Châu Âu có thể sẽ sản xuất đủ đạn dược cần thiết

Radio Liberty đưa tin, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết trong tương lai gần, các công ty châu Âu sẽ có thể sản xuất đủ số lượng đạn dược cần thiết, cho chính họ và cho Ukraine.

Ông nói: "Việc sản xuất đủ số lượng đạn pháo đáp ứng yêu cầu cần có thời gian. Điều này đòi hỏi phải tăng năng lực sản xuất của chúng tôi. Nhưng Ukraine bây giờ cần đạn pháo. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi các công ty châu Âu, vì vậy chúng tôi đang cố gắng tìm đạn dược ở bất cứ nơi nào có thể. Chuyển đến Ukraine càng nhanh càng tốt. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng đang tăng cường năng lực của chính mình".

"Trong tương lai gần, các công ty châu Âu sẽ có thể sản xuất đủ lượng đạn dược cần thiết để bổ sung vào kho dự trữ của các nước châu Âu, cũng như cung cấp cho Ukraine đạn dược nếu nước này vẫn cần", Tổng thống Séc nói.

EU tăng tốc viện trợ quân sự cho Kiev

Ukrinform đưa tin, trong cuộc họp báo tại Brussels, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, Quỹ hỗ trợ quân sự châu Âu trị giá 5 tỷ euro (5,44 tỷ USD) được thiết kế để hỗ trợ Ukraine, vì vậy các nước EU có thể sử dụng quỹ này để đặt mua đạn dược và bù đắp cho việc mua hàng của họ bên ngoài EU.

Ông Borrell nói: "Quỹ hỗ trợ Ukraine nhằm mục đích giúp đỡ cụ thể Ukraine chứ không phải để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Hôm nay tôi đã nói rất rõ ràng rằng bất kỳ quốc gia thành viên nào muốn mua đạn dược bên ngoài Liên minh Châu Âu đều có thể đề nghị và nhận được khoản hoàn trả xứng đáng từ Quỹ Hòa bình Châu Âu".

Ông Borrell lưu ý rằng, các quốc gia thành viên muốn cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev có thể lấy chúng từ bất cứ đâu, từ kho dự trữ của chính họ, từ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, từ bất kỳ nhà cung cấp nào trên thế giới.

Chẳng hạn, sáng kiến của Cộng hòa Séc cung cấp 800.000 quả đạn cho Kiev là hoàn toàn chính đáng nhằm tận dụng Quỹ hỗ trợ Ukraine để hoàn trả một phần chi phí cho các nước thành viên tham gia sáng kiến này.

Ông cho biết thêm: "Nếu các nước thành viên đồng ý sử dụng số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga, những nguồn tài nguyên này cũng có thể được phân bổ một phần cho Cơ sở Hòa bình Châu Âu, điều này sẽ tăng cường hỗ trợ của chúng tôi cho Ukraine".

"Chúng ta đã nói về chuyện này nhiều tháng nay rồi. Số tiền này cũng sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng ở Ukraine... Đồng thời tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đó là lý do tại sao chúng tôi có công cụ này - Quỹ Hòa bình Châu Âu", ông nói.

Chiến sự Ukraine 19/3: Lực lượng Kiev đang rút lui ở tây Avdiivka - 7

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) ông Josep Borrell (Ảnh: AFP).

Romania chấp thuận đào tạo phi công F-16 cho Ukraine

European Pravda đưa tin, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã đồng ý vận chuyển một số vũ khí cho Kiev qua lãnh thổ Romania và huấn luyện phi công Ukraine trên tiêm kích F-16 tại Trung tâm Huấn luyện F-16 Châu Âu (EFTC) ở căn cứ không quân Fetesti của nước này.

Theo đó, ông Iohannis đã thông báo với quốc hội rằng ông đã cho phép chuyển viện trợ quân sự cho Kiev từ Phần Lan, cũng như cho phép đào tạo khoảng 50 quân nhân nước láng giềng ở Romania.

Vấn đề này sẽ được xem xét tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo của cả hai viện của quốc hội Romania vào thứ Hai 18/3. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tại cuộc họp toàn thể chung tiếp theo.

Việc đào tạo những quân nhân Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 ở Trung tâm Huấn luyện F-16 Châu Âu (EFTC) tại căn cứ không quân Fetesti dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa hè. Đây là trung tâm mới được thành lập và các phi công Romania bắt đầu được huấn luyện ở đó vào tháng Giêng.

Thượng nghị sĩ Mỹ thăm Kiev và nói về viện trợ

Kyiv Independent đưa tin, theo Văn phòng Tổng thống, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tổ chức cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham tại Kiev vào ngày 18/3. Đây là chuyến thăm thứ tư của ông Graham tới Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga và trong bối cảnh viện trợ của Mỹ vẫn bị đình trệ.

Thượng viện Mỹ phê duyệt gói ngân sách trị giá 95 tỷ USD vào ngày 13/2, trong đó có 60 tỷ USD viện trợ cho Kiev, tuy nhiên gói này vẫn phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Thượng nghị sĩ Graham đã nhiều lần bỏ phiếu chống lại gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD và vào tháng 2, ông tuyên bố rằng mình đã nói chuyện với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người "kiên quyết phản đối gói này".

Tại cuộc họp báo ở Kiev, ông Graham cho biết, 70% đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện hiểu sự cần thiết của viện trợ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không bị ngăn chặn ngay bây giờ, sẽ có "một cuộc chiến giữa Nga và NATO".

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng với tư cách là các nhà lãnh đạo chính trị, họ cũng cần phải giải quyết vấn đề với người dân của mình, nhấn mạnh ba chủ đề trọng tâm: nợ của Mỹ, an ninh biên giới và hỗ trợ các đồng minh của Mỹ "với một cách kinh doanh mới".

Ông nói: "Nếu bạn muốn viện trợ cho Ukraine, tốt nhất bạn nên bắt đầu nói chuyện với những người nộp thuế ở Mỹ".

Chiến sự Ukraine 19/3: Lực lượng Kiev đang rút lui ở tây Avdiivka - 8

Tổng thống Ukraine Zelensky và Thượng nghị sĩ Mỹ Graham trong buổi gặp ở Kiev (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Ông Graham gọi việc cựu tổng thống Trump ủng hộ hỗ trợ quân sự hơn nữa cho Kiev dưới hình thức cho vay là một "bước tiến", đồng thời nói thêm rằng Mỹ có một "biên giới bị phá vỡ" và ông khó có thể nói về viện trợ Ukraine mà không đề cập đến vấn đề biên giới.

Thượng nghị sĩ nói: "Tôi muốn người Nga không chỉ thấy viện trợ sẽ đến vào mùa xuân này mà chúng tôi còn đưa ra một mô hình bền vững hơn cho người dân Ukraine... Bạn đang trải qua địa ngục. Tôi muốn giúp bạn. Chúng tôi cũng có vấn đề nội bộ. Tôi đang cố gắng biến điều này thành đôi bên cùng có lợi. Tôi sẽ tới Trung Đông để nói điều tương tự", ông nói thêm.

Ông Graham bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Ukraine trên con đường gia nhập NATO và nói rằng ông mong cung cấp cho Kiev càng nhiều vũ khí càng tốt để đạt được "lợi thế về chất lượng trên chiến trường".

"Tôi hy vọng rằng (việc viện trợ tên lửa) ATACMS sẽ được công bố bất cứ lúc nào", ông nói thêm, đồng thời nhắc lại việc chuyển giao F-16 và bày tỏ hy vọng sẽ ký được một bảo đảm an ninh giữa Ukraine và Mỹ trong năm nay.

Theo Kyiv Independent, Ukrinform, Ukrainska Pravda, Radio Liberty, Military Summary, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine