1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắt đại tá quân đội bị cáo buộc đánh cắp động cơ siêu tăng T-90

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một đại tá lục quân Nga đã bị bắt giữ với cáo buộc đánh cắp 7 động cơ dành cho xe tăng T-90.

Nga bắt đại tá quân đội bị cáo buộc đánh cắp động cơ siêu tăng T-90 - 1

Xe tăng T-90 của Nga (Ảnh: Sputnik).

Báo Nga Kommersant đưa tin, đại tá Alexander Denisov bị bắt vì cáo buộc đánh cắp 7 động cơ V-92S2 trị giá 20,5 triệu rúp (khoảng 253.000 USD) trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2022. Đây là động cơ dành cho siêu tăng chủ lực T-90 của Moscow.

Theo báo Nga, ông Denisov, người phụ trách bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho xe tăng ở Quân khu phía nam Nga, đã bị bắt vào tháng trước ở gần Rostov, miền nam nước Nga và bị buộc tội "đánh cắp các bộ phận dự kiến sẽ lắp vào xe tăng".

Các công tố viên tại tòa án quân sự Rostov cáo buộc Đại tá Denisov đã bán động cơ đánh cắp được trên thị trường chợ đen. Ông Denisov đến nay vẫn tuyên bố vô tội.

Năm 2019, hai sĩ quan quân đội Nga khác cũng bị kết tội trộm cắp tương tự.

T-90 nặng 45 tấn, có kíp 3 người, với súng 125 ly và giáp thép tổng hợp, là một trong những xe tăng tiên tiến nhất của Nga. Nó có tốc độ tối đa hơn 60km/h, được trang bị súng máy PKTM 6P7K 7,62mm gắn trên tháp pháo.

Kể từ khi được đưa vào biên chế từ đầu những năm 1990, xe tăng T-90 đã trở thành xương sống của các sư đoàn thiết giáp Nga. Dòng xe tăng này có đặc điểm là nhẹ và cơ động nhanh chóng. Hiện chúng chủ yếu chạy bằng động cơ V-92S2 12 xi-lanh được sản xuất tại nhà máy Chelyabinsk, gần dãy núi Ural.

Mỗi động cơ nặng khoảng một tấn và có thể tạo ra 1.000 mã lực. Khi được trình làng vào năm 2000, động cơ V-92S2 được coi là động cơ xe tăng tốt nhất và mạnh nhất trong quân đội Nga.

Theo Telegraph