1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắn rơi Su-25, áp sát nhà máy điện lớn thứ hai Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng Nga đang tiếp cận nhà máy điện lớn thứ hai của Ukraine ở miền Đông nước này.

Nga bắn rơi Su-25, áp sát nhà máy điện lớn thứ hai Ukraine - 1

Đoàn xe bọc thép của lực lượng thân Nga ở Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Nga đang áp sát nhà máy điện lớn thứ hai Ukraine ở Vuhlehirska, cách tỉnh Donetsk khoảng 50 km về phía đông bắc", thông báo của Bộ Quốc phòng Anh hôm nay 21/7 cho biết.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga có thể đang tìm cách đột kích qua Vuhlehirska, trong nỗ lực lấy lại đà tiến công trên gọng kìm phía nam của cuộc tiến công vào các thành phố quan trọng là Kramatorsk và Sloviansk.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đang ưu tiên kiểm soát các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, trong đó có các nhà máy điện.

Ukraine tuần này cáo buộc Nga đóng quân và cất giữ thiết bị quân sự trong khuôn viên của nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Zaporozhzhia. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nơi Nga đang nắm quyền kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo, lực lượng quân sự nước này đã bắn rơi một máy bay Su-25, một trực thăng Mi-8 và 5 máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Nga cũng tuyên bố phá hủy các vị trí pháo binh và hệ thống phóng rocket của Ukraine ở một loạt địa điểm.

Nga tuyên bố, cho đến nay, lực lượng quân sự nước này đã phá hủy của Ukraine 390 máy bay quân sự, 1.543 máy bay không người lái, 355 hệ thống tên lửa đất đối không, 4.060 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 746 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.147 súng pháo dã chiến và súng cối, cùng 4.341 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley ngày 20/7 cho biết, các lực lượng Nga "không đạt được các mục tiêu tác chiến và chiến lược" của họ ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Khi dồn quân tới mặt trận miền Đông hồi tháng 3, Nga đã đặt mục tiêu "giải phóng hoàn toàn" Donbass.

Khi được hỏi liệu vùng Donbass, bao gồm các khu vực ly khai Lugansk và Donetsk, đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga chưa, Tướng Milley khẳng định các khu vực này vẫn "chưa bị mất".

"Lực lượng Ukraine đang khiến Nga phải trả giá rất đắt cho mỗi mét đất mà họ giành được. Họ chỉ kiểm soát thêm vài trăm mét ở vùng Donbass. Lực lượng Nga có một số ngày tiến thêm 1-2 km, nhưng không thể xa hơn mức này", tướng Mỹ nói thêm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố mục tiêu quân sự của Moscow ở Ukraine hiện không còn chỉ tập trung vào vùng Donbass, mà mở rộng sang miền Nam và các khu vực khác. Ông Lavrov cho biết việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó có pháo HIMARS, khiến Moscow phải chuyển hướng tập trung từ Donbass tới các khu vực khác ở Ukraine.

Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine các loại pháo hạng nặng tầm xa hơn và nhiều hệ thống rocket phóng loạt để Kiev có thể đối phó với sự vượt trội của pháo binh Nga. Ukraine tuyên bố đã tập kích thành công vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, sử dụng nhiều hệ thống rocket phóng loạt do phương Tây cung cấp gần đây.

Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang tháng thứ 6 và có dấu hiệu khốc liệt hơn. Ukraine cho biết trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đã pháo kích và tập kích tên lửa vào các thành phố, thị trấn trên khắp Ukraine, một động thái mà Kiev cho là dấu hiệu Moscow chuẩn bị tung ra một đợt tấn công mới quy mô lớn. 

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine