Nga bắn hạ 69 UAV của Ukraine tập kích thủ đô Moscow
(Dân trí) - Nga tuyên bố Ukraine đã phóng ít nhất 69 máy bay không người lái (UAV) về phía thủ đô Moscow trong trận tập kích vào sáng 11/3.

Tòa nhà ở Moscow bị hư hại sau trận tập kích hồi tháng 7/2023 (Ảnh: Reuters).
Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tuyên bố, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào rạng sáng 11/3.
Trong loạt bài viết đăng trên Telegram từ 4h đến 6h hôm nay, Thị trưởng Sobyanin cho biết ít nhất 69 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ gần các thị trấn Domodedovo, Ramenskoye và Vidnoye, phía đông nam thủ đô Moscow.
Theo Thị trưởng Sobyanin, hầu hết UAV đã bị chặn bên ngoài Moscow và một ngôi nhà bị hư hại tính đến 6h30.
"Hiện tại, phần mái nhà của một ngôi nhà ở Moscow bị hư hại nhẹ do mảnh vỡ rơi xuống từ một chiếc UAV trên phố Domodedovo", Thị trưởng Sobyanin xác nhận, đồng thời cho biết lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường.
Theo lời kể của nhân chứng và các video lan truyền trên mạng xã hội, ít nhất 2 ngôi nhà nữa đã bị hư hại ở Domodedovo và Vidnoye. Tuy nhiên, giới chức Moscow vẫn chưa xác nhận thiệt hại trên thực địa.
Các sân bay quốc tế Domodedovo và Zhukovsky của Moscow đã tuyên bố tạm dừng hoạt động khi cuộc tấn công bằng UAV xảy ra.
Cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn gần đây nhất của Ukraine vào thủ đô Nga diễn ra vào tháng 11/2024. Trong trận tập kích này, 32 UAV của Ukraine bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn trên một số khu vực của Nga khi đang bay đến Moscow.
Trong khi đó, các vùng Belgorod, Kursk, Kherson và Bryansk của Nga, tất cả đều giáp biên giới với Ukraine, đã phải chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc pháo kích và tấn công bằng UAV của Ukraine.
Vào tháng trước, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Aleksandr Bortnikov cáo buộc Ukraine ngày càng sử dụng nhiều "biện pháp khủng bố" nhằm vào các mục tiêu ở Nga.
Quan chức an ninh cấp cao của Nga nhận định, Ukraine sẽ thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái và vũ khí do phương Tây cung cấp, với mục đích "gây thiệt hại kinh tế tối đa và đe dọa người dân Nga".
UAV được coi là "át chủ bài" của quân đội Ukraine bên cạnh những vũ khí hiện đại được phương Tây viện trợ. Do Mỹ và các đồng minh đến nay vẫn từ chối cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tầm xa vào Nga, Ukraine tìm cách phát triển UAV nội địa để thực hiện những cuộc tập kích như vậy.
Các cuộc tập kích UAV của Ukraine nhằm vào kho vũ khí, cơ sở nhiên liệu và những mục tiêu quân sự khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Các hệ thống UAV, đặc biệt là UAV dạng ném bom, được chứng minh là gây tổn hại lớn cho đối phương.
Trận tập kích mới nhất của UAV Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.
Giới phân tích cho rằng, Nga đang ở thế thượng phong trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine do Tổng thống Trump làm trung gian.