1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác cáo buộc đứng sau "hội chứng Havana"

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin bác bỏ báo cáo cho rằng tình báo quân sự Nga đứng sau "hội chứng Havana" bí ẩn gây phiền toái cho các nhà ngoại giao và điệp viên Mỹ trên toàn cầu.

Nga bác cáo buộc đứng sau hội chứng Havana - 1

Một số nhân viên ngoại giao Mỹ ở Cuba có triệu chứng lạ từ năm 2016 (Ảnh: Reuters).

"Đây hoàn toàn không phải là một chủ đề mới. Trong nhiều năm qua, chủ đề về cái gọi là "hội chứng Havana" đã bị phóng đại trên báo chí và ngay từ đầu nó đã gắn liền với những cáo buộc chống lại Nga", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/4 phát biểu.

 "Tuy nhiên, chưa có ai công bố hoặc đưa ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào về những cáo buộc vô căn cứ này ở bất cứ đâu. Vì vậy, tất cả những điều này chỉ là cáo buộc vô căn cứ", ông Peskov bác bỏ cáo buộc Nga đứng sau hội chứng Havana.

Các nhân viên ngoại giao Mỹ và gia đình của họ bắt đầu phát hiện các triệu chứng như chóng mặt, đau tai hay các vấn đề về thị giác trong thời gian họ ở Havana vào cuối năm 2016 và tại lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Châu, phía nam Trung Quốc vào đầu năm 2017.

Lầu Năm Góc cho biết, một quan chức cấp cao của họ có các triệu chứng tương tự hội chứng Havana khi đến Lithuania dự hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái.

Năm 2020, báo cáo của nhóm chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ (NASEM) kết luận rằng, các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, lo lắng và mất trí nhớ mà các nhà ngoại giao Mỹ gặp phải có thể do "tác động của năng lượng tần số vô tuyến có định hướng và dạng xung".

Cuộc điều tra cũng không loại trừ một số nguyên nhân khả nghi khác dẫn tới triệu chứng lạ của các nhà ngoại giao Mỹ.

Insider, một nhóm truyền thông điều tra có trụ sở tại Riga, Latvia nói rằng hội chứng Havana có thể xuất hiện từ trước năm 2016. Theo Insider, cách đó 2 năm, một nhân viên chính phủ tại lãnh sự quán Mỹ ở Frankfurt, Đức bị bất tỉnh bởi thứ gì đó giống chùm năng lượng mạnh".

Insider cũng cho biết, thành viên của Đơn vị 29155 thuộc cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU) đã được cử đến những nơi mà các nhà ngoại giao, nhân viên tình báo Mỹ mắc hội chứng này.

Cuộc điều tra kéo dài 1 năm của Insider cùng báo Der Spiegel (Đức) và chương trình 60 Minutes của hãng CBS (Mỹ) cho biết, các thành viên cấp cao của đơn vị 29155 đã được nhận giải thưởng và được thăng chức nhờ phát triển "vũ khí âm thanh không gây chết người".

Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên năm 2024, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, cộng đồng tình báo nước này tiếp tục theo dõi chặt chẽ nhưng hầu hết các cơ quan đều kết luận rằng rất có thể việc này liên quan đến "một đối thủ nước ngoài".

Năm 2021, quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Havana cho phép Bộ Ngoại giao, Cơ quan Tình báo trung ương và các cơ quan khác của chính phủ Mỹ hỗ trợ nhân viên và gia đình họ bị ảnh hưởng bởi hội chứng Havana trong khi làm nhiệm vụ.

Theo Reuters