1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình ở Havana, Cuba cáo buộc Mỹ "kích động bất ổn"

Minh Phương

(Dân trí) - Chủ tịch Cuba cáo buộc các lệnh cấm vận của Mỹ kéo dài hàng chục năm đã gây ra tình trạng khó khăn và bất ổn gần đây ở nước này.

Biểu tình ở Havana, Cuba cáo buộc Mỹ kích động bất ổn - 1

Người biểu tình đập phá và lật ngửa ô tô ở Cuba ngày 11/7 (Ảnh: The Sun).

Phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp ngày 12/7, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cáo buộc: "Nước Mỹ theo đuổi một chính sách bóp nghẹt nền kinh tế nhằm gây bất ổn xã hội ở Cuba". Ông Diaz-Canel cáo buộc việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt, cấm vận Cuba từ năm 1962 là nhằm "gây bất ổn xã hội", "thay đổi chế độ".

Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng, việc Mỹ siết các lệnh cấm vận những năm gần đây đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt thuốc men, nguồn cung điện và nhiều thách thức kinh tế, xã hội khác ở Cuba. Ông cũng cáo buộc, những tuần gần đây, Mỹ theo đuổi một chiến dịch nhằm kích động người dân Cuba, hủy hoại những thành tựu mà chính phủ Cuba đạt được và làm mất uy tín của Cuba trong ứng phó đại dịch Covid-19, đoàn kết dân tộc. Mặc dù vậy, ông Diaz-Canel khẳng định, Cuba vẫn ứng phó tốt với Covid-19 bất chấp tình trạng thiếu hụt thuốc men.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi hôm 11/7, hàng nghìn người đã xuống đường ở Havana, Santiago và các thành phố khác của Cuba biểu tình đề nghị chính phủ hành động khẩn cấp nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực, thuốc men và vắc xin. Ở một số nơi, các cuộc tuần hành trở thành biểu tình bạo lực với việc người biểu tình ném đá lực lượng an ninh, đập phá các điểm giao dịch ngoại tệ, đập phá và lật ngửa ô tô.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua nói rằng người Cuba có quyền biểu tình hòa bình và tương lai của họ phải được tôn trọng. Chủ nhân Nhà Trắng nói, chính phủ Cuba cần lắng nghe lời kêu gọi của người dân.