1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga áp dụng chiến lược mới cho giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự

Cẩm Hà

(Dân trí) - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bắt đầu vào tháng 2 đã không mang lại thắng lợi nhanh chóng như Moscow dự tính. Giờ đây, Moscow dường như đang điều chỉnh lại chiến lược.

Nga áp dụng chiến lược mới cho giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự - 1

Các binh sĩ thân Nga di chuyển tại Mariupol, Ukraine ngày 17/4 (Ảnh: Reuters).

Xung đột giữa Kiev và Moscow đã bước sang một giai đoạn mới sau khi Nga rút quân khỏi miền bắc Ukraine, chuyển mục tiêu sang miền Đông nước này - nơi xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và phe ly khai kể từ năm 2014.

Theo các chuyên gia, giai đoạn mới này, mà Moscow gọi là giai đoạn thứ hai của "hoạt động quân sự đặc biệt", đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chiến lược quân sự của Nga ở Ukraine.

Nga hiện đã chỉ định tướng chỉ huy mới cho chiến dịch lần thứ hai này.

"Chọn ai cho vị trí chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine không quan trọng. Vấn đề là quân đội Nga hiện dường như chỉ có một chỉ huy duy nhất có quyền điều phối một chiến dịch tấn công cấp độ tác chiến (liên quan đến một số binh chủng thực địa)," Edward Erickson, cựu sĩ quan quân đội Mỹ, đồng thời là cựu giáo sư bộ môn Lịch sử Quân sự của Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại Đại học Thủy quân Lục chiến Mỹ, nhận định.

"Đây là tin bất lợi đối với Ukraine, vì điều này có nghĩa là Nga sẽ tập trung tổng lực sức mạnh chiến đấu, bao gồm binh lính, thiết bị, không quân... vào một hoặc hai con đường tấn công (thay vì 6-9 con đường tấn công như đề ra trước đó)", ông Erickson nói với TRT World. Ông cũng chỉ ra rằng Nga đang chuyển trọng tâm sang miền đông Ukraine với cách tiếp cận tập trung và mạnh mẽ hơn.

Ông Ioannis Koskinas, một cựu sĩ quan Mỹ và là thành viên cấp cao tại chương trình an ninh quốc tế của tổ chức nghiên cứu New America (Mỹ), cho rằng Nga đang thay đổi chiến lược quân sự sau giai đoạn đầu tiên do cách tiếp cận phi tập trung. Điều này gây tổn hại đến hoạt động hậu cần của nền quân đội lớn thứ hai thế giới.

"Về mặt tác chiến, khi mới bắt đầu, Nga tiến hành chiến dịch quân sự theo nhiều hướng, bao gồm cả việc đẩy mạnh tấn công Kiev. Điều này đặt ra vấn đề về việc mở rộng các tuyến hậu cần cho Nga, khiến lực lượng quân đội nước này dễ bị tấn công", chuyên gia trên nói.

Nhà phân tích quân sự cho biết: "Nga dường như đã rút ra bài học từ những sai lầm đó và hiện sử dụng các tuyến hậu cần bên trong lãnh thổ Nga để bố trí lại binh lính và thiết bị cho mặt trận phía Đông Ukraine".

Lợi thế của Nga ở Đông Ukraine

Xét về các tuyến hậu cần, Moscow có nhiều thuận lợi hơn ở phía Đông Ukraine vì nơi đây giáp Nga, trong khi đó Kiev hoặc phía tây của đất nước lại giáp với các nước thành viên của NATO như Ba Lan.

 "Nga có đường viện trợ ngắn từ Moscow sang, trong khi Ukraine phải vận chuyển vật liệu từ châu Âu và thiết bị quân sự của Mỹ từ biên giới Ba Lan tới miền Đông Ukraine. Điều này gây cản trở lớn cho Ukraine", Koskinas nhận định.

Ông cũng cho biết, Không quân Nga kiểm soát vùng trời và quyền tự do hoạt động ở miền Đông Ukraine tốt hơn so với các khu vực phía tây, vì khu vực này gần các nước thành viên NATO và do đó có thể ẩn chứa nguy cơ đối đầu giữa Moscow và liên minh phương Tây.

Theo ông Koskinas, địa hình rộng mở của miền đông Ukraine với tỉ lệ đô thị hóa nhỏ là lợi thế cho Nga áp dụng cách tiếp cận mới. Ukraine đã sử dụng hiệu quả các hệ thống chống tăng của Mỹ và Anh để chống lại lực lượng Nga ở các thành phố như Kiev và Kharkov, gây thiệt hại nặng nề về quân số và thiết bị cho quân đội của Nga.

"Tôi cho rằng các thiết bị mới viện trợ từ các nước thành viên NATO có thể được điều chỉnh phù hợp với giai đoạn mới của chiến dịch ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, có khả năng quân đội Ukraine sẽ không thể nhận các lô thiết bị kịp thời để đối phó lực lượng Nga", ông nói.

Ông Koskinas cho rằng Nga sẽ gấp rút thúc đẩy giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự, trước khi các lô thiết bị mới từ các nước thành viên NATO được đưa đến Ukraine.

 Trong giai đoạn thứ hai của cuộc xung đột Ukraine, ông Erickson dự đoán, Nga sẽ sử dụng không quân, tên lửa và pháo binh với quy mô lớn hơn nhiều so với giai đoạn đầu tiên. "Hỏa lực mạnh mẽ sẽ phá các mục tiêu tấn công quân sự của Ukraine và theo tôi, Nga sẽ áp đảo và thành công", ông nói.

Ông Koskinas cho rằng thành công là một thuật ngữ "tương đối", do tính chất phức tạp của xung đột. Nhưng cũng giống Erickson, Koskinas dự đoán rằng Nga không ngần ngại gây thiệt hại đáng kể cho các thành phố của Ukraine.

Ông Koskinas cảnh báo liên minh phương Tây không nên đánh giá thấp khả năng quân sự của Nga sau giai đoạn chiến dịch đầu tiên. Theo ông, đó chẳng qua là do Moscow đã dự đoán không chính xác vể một chiến thắng nhanh chóng trước Kiev.

Ông Koskinas nhận định, các nhà phân tích phương Tây có lẽ đang "tính toán sai thời gian kết thúc chiến dịch của Tổng thống Putin" khi cho rằng nhà lãnh đạo Nga rất nóng lòng để giành "thắng lợi" trước lễ duyệt binh chào mừng Ngày Chiến Thắng vào ngày 9/5 tới.

"Đây chỉ là phỏng đoán cá nhân. Theo tôi, giai đoạn mới của chiến dịch sẽ không kết thúc một cách nhanh chóng. Và nếu vậy thì thật đáng buồn, vì thiệt hại gây ra sẽ rất lớn", chuyên gia trên nói.