1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

New York ra luật cấm cảnh sát kẹp cổ nghi phạm

(Dân trí) - Bang New York đã thông qua hàng loạt đạo luật nhằm chấm dứt hành vi bạo lực của cảnh sát đối với cộng đồng người Mỹ gốc Phi sau cái chết của công dân da màu hồi tháng 5.

Biểu tình rầm rộ tại New York phản đối phân biệt chủng tộc
New York ra luật cấm cảnh sát kẹp cổ nghi phạm - 1

Cảnh sát New York xịt hơi cay giải tán đám đông biểu tình phản đối cái chết của George Floyd. (Ảnh: Getty)

Thống đốc New York Andrew Cuomo đã chính thức ký thông qua 10 đạo luật được cơ quan lập pháp của bang thông qua hồi đầu tuần.

Một trong số đạo luật được New York thông qua là cấm các nhân viên thực thi pháp luật sử dụng động tác kẹp cổ. Đạo luật này được đặt theo tên của Eric Garner, người đàn ông da màu tử vong hồi năm 2014 sau 11 lần van nài “Tôi không thở được” trong lúc bị cảnh sát New York bắt giữ.

Bang New York cũng hủy bỏ luật giữ bí mật hồ sơ cảnh sát, vốn cho phép không công bố thông tin về những vụ sai phạm của cảnh sát tới công chúng. Theo đó, trong tương lai, người dân, bao gồm báo chí, có thể tiếp cận các tài liệu này mà không cần xin lệnh của tòa án.

New York ra luật cấm cảnh sát kẹp cổ nghi phạm - 2

Cảnh sát đối đầu người biểu tình tại Brooklyn, New York. (Ảnh: AFP)

Thống đốc Cuomo ngày 12/6 thông báo sẽ ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu gần 500 sở cảnh sát trên toàn bang “xây dựng một kế hoạch nhằm làm mới và hiện đại hóa các chiến lược cũng như chương trình của cảnh sát” trong cộng đồng thuộc quyền quản lý của họ.

Các biện pháp này nhằm giải quyết một số vấn đề then chốt trong các cuộc biểu tình quy mô lớn trên cả nước, như phân biệt chủng tộc, tình trạng cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức và minh bạch hóa tiến trình khiếu nại nhằm vào sĩ quan cảnh sát. Bất kỳ sở cảnh sát nào không thực hiện kế hoạch mới trước tháng 4/2021 sẽ bị cắt ngân sách.

Động thái trên của New York được đưa ra sau sự bùng phát của các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ nhằm phản đối cái chết của công dân da màu George Floyd - người bị cảnh sát ghì cổ ở thành phố Minneasota hôm 25/5.

Người biểu tình phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát cũng như nạn phân biệt chủng tộc nhằm vào người da màu tại Mỹ. Derek Chauvin, sĩ quan cảnh sát ghì chết George Floyd, từng đối mặt với 18 khiếu nại về lạm dụng vũ lực trong 20 năm công tác.

Thành Đạt

Theo AFP