1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO tăng cường hiện diện sát Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - NATO sẽ triển khai các máy bay trinh sát và cảnh báo sớm (AWACS) đến Romania để "giám sát các hoạt động quân sự của Nga" trong bối cảnh chiến sự Ukraine kéo dài.

NATO tăng cường hiện diện sát Ukraine - 1

Một máy bay trinh sát, cảnh báo sớm của NATO (Ảnh: NATO).

Trong thông cáo ngày 13/1, NATO cho biết, các máy bay "thiên nhãn" của liên minh này sẽ triển khai đến khu vực Bucharest của Romania vào ngày 17/1 tới. Tuy nhiên, NATO không nêu rõ sẽ có bao nhiêu máy bay sẽ được triển khai ở Romania.

Các máy bay AWACS này sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ trinh sát trong phạm vi lãnh thổ Romania bắt đầu từ những ngày tới và kéo dài "vài tuần". Ngoài ra hoạt động trinh sát cũng được hỗ trợ bởi khoảng 180 quân nhân triển khai đến căn cứ không quân Otopeni, cách biên giới Ukraine khoảng 200km.

Những máy bay này là một phần trong phi đội gồm 14 trinh sát cơ của NATO thường đồn trú ở Geilenkirchen, miền Tây nước Đức. Chúng được trang bị radar tầm xa và cảm biến có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa và hoạt động trên không trong nhiều giờ.

Romania, quốc gia có chung đường biên giới với Ukraine, cho một số đơn vị của NATO đồn trú, trong đó có sư đoàn không quân tinh nhuệ 101. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt vẫn định kỳ tổ chức các hoạt động trinh sát ở sườn đông, giám sát tình hình xung đột ở Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở đây hồi tháng 2/2022.

Đầu tuần này, một lượng lớn xe quân sự và xe bọc thép của Mỹ đã đến Hà Lan trước khi tiến về sườn đông. Giới chức Mỹ cho hay, tổng cộng khoảng 1.250 thiết bị quân sự đã được bốc dỡ từ cảng Vlissingen của Hà Lan.

Các nước thành viên NATO cũng tích cực hỗ trợ Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra. Những nước này ước tính đã đổ hàng chục tỷ USD giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng vệ. Mặc dù vậy, Kiev nói, các đồng minh và đối tác vẫn "chưa làm đủ" cho Ukraine khi họ vẫn chưa thể giành lại toàn bộ lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov lập luận, nước này đang thực hiện sứ mệnh của NATO dù Kiev chưa phải là thành viên chính thức của liên minh quân sự.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolay Patrushev cho rằng xung đột hiện nay ở Ukraine thực chất "không phải giữa Moscow và Kiev mà là giữa Nga và NATO". Moscow cảnh báo, việc phương Tây tiếp tục "bơm" vũ khí cho Ukraine chỉ khiến chiến sự kéo dài và có nguy cơ lan rộng.

Xung đột đã bước sang tháng thứ 11, khiến hai bên đều gánh tổn thất lớn. Trả lời phỏng vấn BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, hiện tại mỗi ngày Nga thiệt hại khoảng 500-600 binh sĩ, trong khi Ukraine chỉ khoảng 1/10 con số đó.

Kiev tin rằng, Nga đang tập hợp lực lượng cho một đợt tấn công quy mô lớn vào đầu mùa xuân. Do vậy, giới quân sự Ukraine nhận định những tháng tới có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện chiến sự.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine