1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO cảnh báo Tổng thống đắc cử Trump về mối quan hệ với châu Âu

(Dân trí) - Tổng thư ký khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 12/11 đã bày tỏ quan ngại về quan hệ đồng minh giữa châu Âu và Mỹ sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử tổng thống, liên quan đến những phát ngôn cứng rắn trong chiến dịch tranh cử trước đó của tỷ phú New York.

Tổng thống đắc cử Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: ABS)
Tổng thống đắc cử Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: ABS)

“Tự chọn cho mình một lối đi riêng không phải là một ý tưởng hay, cả với châu Âu và Mỹ”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh trong một bài viết độc quyền trên tờ Observer. Theo Guardian, đây là lời cảnh báo mạnh mẽ của nhà lãnh đạo liên minh quân sự này tới tổng thống đắc của mới của Mỹ Donald Trump.

Trong chiến dịch tranh cử của mình trước đó, ông Trump đã từng miêu tả NATO là một tổ chức lỗi thời và đặt ra câu hỏi về việc liệu nước Mỹ, dưới sự lãnh đạo của ông, có nên tiếp tục hỗ trợ cho các đồng minh NATO nữa không. Điều này khiến ông Stoltenberg không khỏi quan ngại.

“Chúng ta (NATO) đang phải đối mặt với những thách thức cam go nhất về an ninh trong giai đoạn mới. Đây không phải thời điểm thích hợp để hoài nghi về giá trị của mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ”, ông Stoltenberg viết.

Người đứng đầu liên minh quân sự cũng nhắc lại một loạt sự trợ giúp của các nước đồng minh NATO đối với Mỹ trong nhiều năm qua: “Lần duy nhất NATO tự kích hoạt điều khoản phòng thủ của khối, trong đó quy định bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một nước trong liên minh cũng đồng nghĩa với việc nhằm vào cả liên minh, là khi Mỹ phải đương đầu với các vụ tấn công khủng bố trong ngày 11/9/2001. Sự giúp đỡ của NATO khi đó mang ý nghĩa thực sự, chứ không chỉ đơn thuần là một hoạt động tượng trưng. Ngoài ra, hàng trăm nghìn lính châu Âu đã tham chiến ở Afghnistan và hơn 1.000 người đã bỏ mạng trong một chiến dịch đáp trả một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ’.

Liên quan tới đề xuất do ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử về việc các nước thuộc NATO phải đóng góp nhiều hơn cho khối thay vì núp dưới ô bảo hộ của Mỹ như thường lệ, ông Stoltenberg thừa nhận điều này cần phải được thực hiện trong thời gian tới. Hiện Mỹ chiếm hơn 70% các khoản đóng góp về tài chính của NATO.

Hồi tháng 7, ông Trump từng tuyên bố NATO không có khả năng đối phó với chủ nghĩa khủng bố, đồng thời dọa các nước đồng minh NATO sẽ phải tự bảo vệ an ninh của chính mình thay vì dựa vào Mỹ như trước kia vì đã không “có đi có lại” với Washington trong các hoạt động hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, ông Stoltenberg đã bác bỏ lập luận này của ứng viên đảng Cộng hòa, cho rằng NATO “đang đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời tăng cường năng lực của các đối tác ở Bắc Phi và Trung Đông để đối phó với khủng bố.

Một bất đồng khác trong quan điểm giữa NATO và tổng thống đắc cử của Mỹ là mối quan hệ với Nga. Trong khi ông Stoltenberg cho rằng Nga đang ngày càng mạnh tay trong những năm gần đây và việc Moscow triển khai hàng chục nghìn quân tới biên giới phía tây của nước này đã gây ra mối đe dọa thực sự đối với NATO, thì ông Trump lại tuyên bố sẽ xây dựng quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chỉ trích những người làm xấu đi quan hệ với Điện Kremlin.

Tuy nhiên, tổng thư ký NATO vẫn kêu gọi sự hợp tác của Mỹ, dưới sự lãnh đạo của ông Trump, với các đồng minh NATO để xây dựng một liên minh vững mạnh. “Trong những thời điểm bất ổn, chúng tôi cần sự lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ, và chúng tôi cũng cần các nước châu Âu chia sẻ một phần gánh nặng. Sau tất cả, chúng ta cần ghi nhận những giá trị giữa châu Âu và Mỹ. Đây là điều không thể thiếu trong quan hệ giữa các bên”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Thành Đạt

Theo Guardian