1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Đức: Ông Trump không thể coi NATO là một doanh nghiệp

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Đức ngày 10/11 cho rằng Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump cần coi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một đồng minh chia sẻ những lợi ích chung chứ không phải một doanh nghiệp trên thương trường.

Tổng thống đắc cử Donald Trump (Ảnh: Salon)
Tổng thống đắc cử Donald Trump (Ảnh: Salon)

Trong một phát biểu trên chương trình truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết ông Trump cần xác định rõ quan điểm của mình đối với Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Những gì mà các cố vấn của ông Trump cần nói với ông ấy là NATO không phải là một công ty, một doanh nghiệp. Tôi không rõ ông ấy đánh giá như thế nào về NATO”, Reuters dẫn lời bà Leyen cho biết.

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump liên tục đe dọa sẽ “bỏ rơi” các đồng minh châu Âu nếu họ không chi đủ cho các hoạt động quốc phòng.

“Không thể phủ nhận sự hợp tác trong quá khứ, những giá trị mà Mỹ và NATO đã và đang chia sẻ”, bà Leyen nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng cảnh báo Tổng thống đắc cử Mỹ không nên có mối quan hệ quá thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nhắc lại rằng chính NATO đã ở bên cạnh và hỗ trợ Mỹ sau vụ tấn công khủng bố 11/9 cách đây 15 năm.

Ông Trump từng cho biết nếu đắc cử tổng thống Mỹ sẽ hàn gắn mối quan hệ với Nga, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn trọng với Tổng thống Putin. Động thái này khiến các đồng minh châu Âu của Mỹ lo ngại khi ông Trump trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng, trong bối cảnh mối quan hệ giữa phương Tây và Nga liên tục căng thẳng liên quan đến Ukraine và các vấn đề an ninh quốc tế.

Nhật Minh

Tổng hợp