1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar giao nộp 31.000 nghi phạm lừa đảo cho Trung Quốc

Quốc Đạt

(Dân trí) - Myanmar đã bàn giao 31.000 nghi phạm lừa đảo viễn thông cho Trung Quốc kể từ khi lực lượng chấp pháp của hai nước tiến hành trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến từ tháng 9.

Myanmar giao nộp 31.000 nghi phạm lừa đảo cho Trung Quốc - 1

Nghi phạm lừa đảo viễn thông bị bắt ở Myanmar được bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc vào ngày 16/11 (Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc).

Trong một tuyên bố hôm 21/11, Bộ Công an Trung Quốc cho biết các nghi phạm này bao gồm 63 "nhà tài trợ" và người cầm đầu các tổ chức tội phạm đã lừa số tiền lớn của công dân Trung Quốc.

"Cuộc trấn áp đã đạt được kết quả đánh án đáng kể", Bộ Công an cho biết.

Mỗi ngày có hơn 100.000 người tham gia lừa đảo viễn thông tại ít nhất 1.000 trung tâm lừa đảo ở Myanmar, nơi có chung biên giới với phía tây nam Trung Quốc, SCMP dẫn lời truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Cảnh sát Trung Quốc bắt đầu ra quân trấn áp các vụ lừa đảo từ tháng 9. Trong tháng này, cảnh sát đã đột kích vào các băng nhóm tội phạm ở Myanmar.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết thủ lĩnh một băng đảng người Myanmar đã tự sát vào tuần trước khi đang chạy trốn khỏi chính quyền Myanmar. Ba thành viên trong băng nhóm của người này sau đó đã được bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc.

Trong bối cảnh số vụ lừa đảo viễn thông ở Myanmar nhắm vào công dân Trung Quốc gia tăng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nông Dung đã thăm Myanmar trong tháng này.

Ông Nông Dung khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Myanmar để giải quyết tội phạm xuyên biên giới, bao gồm cả tệ nạn cờ bạc trực tuyến.

Ông còn nói Trung Quốc ủng hộ Myanmar duy trì sự ổn định trên biên giới chung, giữa lúc chính quyền Myanmar phải chiến đấu với quân nổi dậy trong khu vực biên giới.

Quân đội Myanmar đang phải đối mặt với các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận ở vùng biên giới từ liên minh các nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số.

Trung Quốc đã kêu gọi hòa bình.

"Trung Quốc đang đóng vai trò mang tính xây dựng theo cách riêng của mình nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình và kêu gọi các bên liên quan đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, ngừng bắn và chấm dứt giao tranh cũng như các biện pháp khác càng sớm càng tốt", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết hôm 22/11.

Theo SCMP