1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói có công dân thương vong trong giao tranh ở Myanmar

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bắc Kinh xác nhận nước này có công dân thương vong trong cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và phe nổi dậy ở khu vực gần biên giới Trung Quốc.

Trung Quốc nói có công dân thương vong trong giao tranh ở Myanmar - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Getty).

Trung Quốc ngày 7/11 xác nhận đã có người dân nước này thương vong sau khi các nhóm vũ trang nổi dậy giao tranh với quân đội Myanmar ở khu vực biên giới 2 nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ nói chung chung về vụ việc, không nêu cụ thể có người thiệt mạng hay không. Ông cũng không nêu chính xác địa điểm diễn ra sự việc.  

Truyền thông Myanmar cuối tuần trước dẫn nguồn tin nói rằng, một người Trung Quốc dường như đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau khi quân đội đối đầu với phe nổi dậy.

Nguồn tin cho hay, một quả đạn pháo dường như đã rơi xuống phía bên kia biên giới Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Myanmar chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước đó, quân đội Myanmar cho biết họ đang cố gắng lập lại trật tự gần biên giới sau khi liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc phát động tấn công và giành quyền kiểm soát một số khu vực gần biên giới chung với Trung Quốc.

Ngày 7/11, ông Uông cho biết Bắc Kinh "bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ trước tình hình leo thang của xung đột vũ trang đã gây thương vong cho người Trung Quốc".

Ông nói thêm rằng Trung Quốc đã gửi thông điệp phản đối các bên liên quan và đang "quan tâm sát sao đến tình hình xung đột ở miền bắc Myanmar".

"Trung Quốc một lần nữa yêu cầu tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột ở miền bắc Myanmar ngay lập tức ngừng bắn", ông cho biết.

Theo ông, các bên "phải thực hiện các biện pháp thực tế để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực biên giới Trung Quốc có thể tái diễn".

Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân". Kể từ tuần trước, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình giao tranh leo thang gần biên giới với Myanmar.

Nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc Nông Dung đã đến thăm Myanmar vào cuối tuần và gặp gỡ các quan chức chính quyền cấp cao, kêu gọi quốc gia Đông Nam Á hợp tác để duy trì sự ổn định trên biên giới chung của 2 nước.

Ông cũng kêu gọi chính quyền Myanmar "đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khu vực biên giới Trung Quốc, đồng thời thực hiện các biện pháp hiệu quả để tăng cường an ninh cho nhân viên, tổ chức và dự án Trung Quốc ở Myanmar".

Myanmar rơi vào tình trạng xáo trộn kể từ sau khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 2/2021.

Theo truyền thông địa phương, các thành viên nổi dậy thuộc lực lượng Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) ngày 4/11 dường như đã giành 2 tiền đồn từ tay dân quân thân quân đội chính quy Myanmar gần Lashio, thị trấn lớn nhất ở bang Shan tại phía bắc Myanmar và là nơi đặt trụ sở bộ chỉ huy quân đội phía đông bắc

Lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) cũng nói đã kiểm soát được 3 tiền đồn nằm cách đó về phía đông.

MNDAA, TNLA và Quân đội Arakan (AA) tuyên bố đã kiểm soát được hàng chục tiền đồn và 4 thị trấn, đồng thời chặn các tuyến thương mại quan trọng đến Trung Quốc. Trước đó, thị trấn Chinshwehaw cũng rơi vào tay quân nổi dậy, theo quân đội chính quy của Myanmar.

Giao tranh bùng nổ tại khu vực nói trên đã buộc hơn 23.000 người phải rời bỏ nhà cửa, theo Liên hợp quốc.

Theo AFP