1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ ủng hộ đồng minh cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Mặc dù Mỹ chưa xem xét viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine, nhưng ủng hộ đồng minh cung cấp khí tài này cho Kiev.

Mỹ ủng hộ đồng minh cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine - 1

Một máy bay F-16 của Mỹ (Ảnh: Flick)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 17/2, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết: "Chúng tôi không bao giờ áp đặt đồng minh hay đối tác phải viện trợ hay không viện trợ khí tài nào. Nếu một trong số đồng minh, đối tác muốn cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, chúng tôi hoan nghênh điều đó".

Bình luận đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố, nước này có thể cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine trên cơ sở phối hợp với các thành viên NATO khác. Mặt khác, ông Morawiecki nhấn mạnh, Ba Lan chưa có ý định chuyển F-16 cho Kiev bởi quy mô phi đội này rất hạn chế.

Trả lời câu hỏi về triển vọng viện trợ máy bay chiến đấu của Mỹ cho Ukraine, ông Kirby cho hay, Tổng thống Joe Biden đã nói rõ về điều này.

Cuối tháng trước, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố, Washington sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, loại vũ khí đứng hàng đầu trong danh sách Kiev muốn sở hữu.

Tuy nhiên, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã gửi thư cho Tổng thống Biden, đề nghị chính quyền của ông xem xét gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Họ tin rằng, máy bay chiến đấu sẽ giúp Ukraine bảo vệ không phận, đặc biệt trong bối cảnh Nga chuẩn bị đợt tấn công mới.

Nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cũng cho rằng, Mỹ nên đáp ứng mọi thứ Ukraine cần để có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

Sau nhận được cam kết viện trợ xe tăng chiến đấu hạng nặng từ Mỹ và các nước phương Tây, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục hối thúc họ cấp máy bay chiến đấu để giúp đối phó với các cuộc tập kích tên lửa, máy bay không người lái của Nga. Tuy vậy, đến nay, hầu hết thành viên NATO coi đây là "giới hạn đỏ" không nên vượt qua để tránh đối đầu trực tiếp với Nga.

Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 17/2, ông Zelensky cũng kêu gọi phương Tây đẩy nhanh các thỏa thuận và bàn giao khí tài.

"Chúng ta cần phải nhanh lên. Chúng tôi cần tốc độ, tốc độ của các thỏa thuận, tốc độ bàn giao khí tài nhằm kiềm chế Nga... Sự chậm trễ luôn là sai lầm", ông Zelensky nói.

Ông cũng nhấn mạnh, Ukraine sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ. "Chỉ có một con đường duy nhất là loại bỏ sự kiểm soát của Nga đối với tất cả lãnh thổ của Ukraine", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Ông cho biết, mục tiêu của Ukraine là nhanh chóng giành lại toàn bộ lãnh thổ trong năm nay bởi vì chiến sự càng kéo dài, tổn thất càng nhiều, đặc biệt ở mặt trận miền Đông, nơi các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra khốc liệt.

Mỹ ủng hộ đồng minh cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine - 2

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Theo TASS, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine