1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính mở rộng hạn chế bán sản phẩm công nghệ cao cho Trung Quốc

Thanh Thành

(Dân trí) - Một Ủy ban về Trung Quốc tại Quốc hội Mỹ đã lên tiếng cảnh báo chính phủ cần gia hạn và mở rộng lệnh cấm bán hàng công nghệ cao cho Bắc Kinh.

Mỹ tính mở rộng hạn chế bán sản phẩm công nghệ cao cho Trung Quốc - 1

Một hệ thống nhận dạng khuôn mặt được trưng bày tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc hôm 2/9 (Ảnh: Bloomberg).

Theo các nguồn tin, chính phủ Mỹ có kế hoạch trong tháng 10 tới sẽ mở rộng danh sách các thiết bị bán dẫn bị hạn chế bán ra cho Trung Quốc.

Bộ Thương mại có thể công bố những quy định mới với 3 công ty nước này gồm KLA Corp, Lam Research Corp và Applied Materials Inc, theo đó cấm các công ty này xuất khẩu sang Trung Quốc các thiết bị dùng để chế tạo những loại chip dưới 14 nm nếu không được cấp phép.

Các quy định cũng chính thức hóa những biện pháp đưa ra với công ty công nghệ Nvidia, qua đó yêu cầu công ty này dừng bán các sản phẩm chip xử lý đồ họa tiên tiến (GPU), vốn là những linh kiện được sử dụng trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và siêu máy tính cho Trung Quốc trừ khi có giấy phép của Bộ.

Công ty AMD cũng đã cho là đã nhận được lệnh ngừng bán GPU của mình cho Trung Quốc, mặc dù AMD chưa chính thức thừa nhận lệnh cấm.

Một số nguồn tin cho biết, những quy định của Bộ Thương mại Mỹ có khả năng cũng đi kèm với các hành động bổ sung như việc đưa các thực thể phát triển siêu máy tính của Bắc Kinh vào danh sách đen về thương mại.

Hồi năm 2021, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa 7 thực thể siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen hạn chế giao thương do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia.

Các quy định này cũng có thể áp đặt các yêu cầu về việc xin giấy phép đối với các sản phẩm công nghệ xuất khẩu cho Trung Quốc có chứa các chip được nêu trong các biện pháp hạn chế.

Các chuyên gia và một nhà hoạt động phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói với Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc (CECC) rằng, hành động cứng rắn hơn của Mỹ là rất cần thiết trong thời điểm này.

Động thái mới của Bộ Thương mại Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden tăng cường cạnh tranh với Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ mà Washington vẫn đang có lợi thế chi phối như chip bán dẫn.

Hồi tháng 8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo việc cấm xuất khẩu phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) sang Trung Quốc, được sử dụng trong sản xuất chip thế hệ tiếp theo.

Các động thái gay gắt của Mỹ có thể sẽ thúc đẩy các công ty Trung Quốc chuyển sang các nhà sản xuất chip nội địa để tránh những gián đoạn do nhà cung ứng nước ngoài.

Lệnh cấm mới được đưa ra với Nvidia sẽ làm chậm nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xây dựng mạng lưới giám sát nhận dạng khuôn mặt và hạn chế hơn nữa việc bán các sản phẩm công nghệ cao, tuyên bố của ủy ban của Mỹ cho hôm 13/9 nêu rõ.

Trong khi đó, Đại sứ quán của Trung Quốc tại Washington chưa bình luận gì về thông tin trên.

Theo SCMP