1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trung Quốc hạn chế xuất khẩu công nghệ, đáp trả lại Mỹ

(Dân trí) - 23 lĩnh vực đổi mới - từ vật liệu không gian đến in 3D, mã hóa và thiết kế đường hầm gió tốc độ cao quy mô lớn - đã được thêm vào danh sách xuất khẩu hạn chế của Trung Quốc.

Khi căng thẳng với Mỹ gia tăng về thương mại và công nghệ, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm thứ sáu rằng: 23 lĩnh vực đổi mới - từ vật liệu không gian đến in 3D, mã hóa và thiết kế đường hầm gió tốc độ cao quy mô lớn - đã được thêm vào danh sách xuất khẩu hạn chế.

Trung Quốc hạn chế xuất khẩu công nghệ, đáp trả lại Mỹ - 1
Máy bay không người lái và công nghệ laser nằm trong số gần hai chục công nghệ được thêm vào danh sách xuất khẩu hạn chế của Trung Quốc trong đợt đại tu lớn đầu tiên về các quy tắc thương mại trong hơn một thập kỷ.

Bộ này cho biết: “Mục đích chính là điều tiết xuất khẩu công nghệ, thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ, hợp tác kinh tế và công nghệ, duy trì an ninh kinh tế quốc gia.

“Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, không ngừng nâng cao sức mạnh khoa học và công nghệ, khả năng cạnh tranh công nghiệp của Trung Quốc, việc điều chỉnh danh sách kịp thời phù hợp với thông lệ quốc tế là cấp thiết”, Bộ nói thêm.

Đây là lần đầu tiên danh sách này được đại tu kể từ năm 2008 và có nghĩa là bất kỳ hoạt động xuất khẩu công nghệ nào trong 23 lĩnh vực đó đều phải được chính phủ phê duyệt.

Các công ty Trung Quốc trước tiên cần phải xin giấy phép từ các cơ quan thương mại cấp tỉnh trước khi bắt đầu đàm phán với các khách hàng nước ngoài để chuyển giao công nghệ. Sau khi thỏa thuận chuyển giao được ký kết, các công ty sau đó phải xin giấy phép xuất khẩu.

Việc đại tu này diễn ra sau việc thắt chặt các quy định ở Mỹ. Vào tháng 6, Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ đã mở rộng các yêu cầu về giấy phép đối với việc xuất khẩu các công nghệ dành cho người dùng quân sự và mục đích sử dụng quân sự ở Trung Quốc.

Trung Quốc cũng sửa đổi các chi tiết đối với 21 công nghệ đã bị hạn chế hoặc bị cấm, bao gồm nhân giống cây trồng, sản xuất nguyên liệu hóa học, sản xuất thuốc trừ sâu sinh học và đo lường và kiểm soát tàu vũ trụ.

Ví dụ, trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm công nghệ sinh học, các hạn chế mới được áp dụng đối với một số công nghệ sản xuất vắc xin liên quan đến bệnh tay chân miệng.

Và trong các mục xử lý thông tin, các hạn chế đã được mở rộng để bao gồm các giao diện tương tác chuyển văn bản thành giọng nói và trí tuệ nhân tạo như nhận dạng giọng nói.

Iris Pang, nhà kinh tế trưởng của Greater China từ Ngân hàng Bán buôn ING, cho biết các sửa đổi này chính là động thái để trả đũa cho “lệnh cấm của Mỹ đối với các công ty công nghệ Trung Quốc”.

Pang nói: “Những hạn chế mới này phản ánh rằng Trung Quốc sở hữu một số bằng sáng chế công nghệ cao có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất của các nền kinh tế khác.”

Chính phủ Trung Quốc cũng đưa 4 công nghệ - phân bón vi sinh, sản xuất caffein, sản xuất vitamin B2 và lên men vitamin - ra khỏi danh sách cấm xuất khẩu và loại bỏ 5 công nghệ khác bao gồm phần mềm tường lửa bảo mật thông tin khỏi danh sách hạn chế.

Các hợp đồng xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc lên tới 32,1 tỷ USD vào năm ngoái, hoặc gần bằng tổng số nhập khẩu công nghệ của nước này. Năm 2013, xuất khẩu công nghệ chưa bằng một nửa nhập khẩu về giá trị hợp đồng. Bắc Kinh cho biết họ sẽ tiếp tục hợp lý hóa các công nghệ bị cấm và hạn chế nhập khẩu.