1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính biến "tàu sân bay không bao giờ chìm" thành pháo đài phòng thủ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ tiêt lộ kế hoạch đưa thêm các hệ thống phòng không tối tân tới Guam nhằm biến "tàu sân bay không bao giờ chìm" ở Thái Bình Dương thành pháo đài kiên cố trước mối đe dọa trong khu vực.

Mỹ tính biến tàu sân bay không bao giờ chìm thành pháo đài phòng thủ - 1

Một căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Theo trang Warzone, trong tháng này, quân đội Mỹ đã tiết lộ về kế hoạch tăng cường củng cố phòng thủ cho Guam, biến hòn đảo chiến lược ở Thái Bình Dương thành pháo đài kiên cố trước mối đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực từ các đối thủ như Trung Quốc và Triều Tiên.

Mỹ đã tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận về 20 khu vực phòng thủ tên lửa đã được lên kế hoạch đặt trên đảo Guam.

Tại đây, Mỹ sẽ bố trí các tên lửa đánh chặn đất đối không, radar và các thành phần khác thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp nâng cao (EIAMD).

EIAMD sẽ bao gồm các vũ khí uy lực như Aegis Ashore, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), Typhon, Patriot và các hệ thống Enduring Shield. Các tổ hợp này sẽ cung cấp một hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp tại "tàu sân bay không bao giờ chìm" của Mỹ.

Theo Warzone, quân đội Mỹ đã tổ chức các cuộc họp công khai để phổ biến thông tin về hệ thống EIAMD cho người dân trên đảo và nhận phản hồi, góp ý về kế hoạch này.

EIAMD sẽ tạo ra một hàng rào bảo vệ Guam theo hình vòng cung 360 độ bằng cách đặt các tổ hợp phòng thủ tại nhiều địa điểm trên khắp hòn đảo. Cốt lõi của EIAMD sẽ là hệ thống Aegis Ashore.

Theo nguồn tin, EIAMD sẽ bao gồm ít nhất 4 radar mảng pha 4 mặt AN/TPY-6, tận dụng công nghệ từ radar phân biệt tầm xa (LRDR).

LRDR là hệ thống 2 trong 1 kết hợp các radar tần số thấp và cao. Radar tần số cao có thể theo dõi nhiều mục tiêu trong không gian nhưng không thể phân biệt cụ thể mối đe dọa. Đây sẽ là nhiệm vụ của radar tần số thấp.

Hệ thống này sẽ có vai trò quan trọng giúp Mỹ đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa hành trình, đạn đạo, thậm chí siêu vượt âm.

Ngoài ra, Mỹ có kế hoạch nâng cấp THAAD đang được triển khai ở Guam như là xương sống của hệ thống phòng thủ tên lửa của hòn đảo, cùng với các tàu chiến xa bờ được trang bị Aegis Ashore.

Mỹ cũng tính triển khai bệ phóng tên lửa di động Typhon ở Guam để củng cố cho THAAD và là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm xây dựng "bức tường thép" ở Thái Bình Dương.

Trong khi đó, hệ thống Patriot sẽ phụ trách phá hủy các mối đe dọa tầm trung và tầm gần, nâng cao năng lực phòng thủ cho Guam.

Đảo Guam là vùng lãnh thổ của Mỹ nằm ở Tây Thái Bình Dương với diện tích khoảng 550km2, dân số khoảng 160.000 người. 

Guam là hòn đảo chiến lược của Mỹ ở khu vực. Tại nơi đây, Mỹ đặt nhiều căn cứ quân sự lớn cùng với các hệ thống vũ khí quan trọng của Mỹ, bao gồm các tổ hợp phòng không, các máy bay ném bom chiến lược B-1B, B-52.

Căn cứ hải quân Guam là cảng đồn trú của nhiều tàu hải quân, trong đó có các tàu ngầm tấn công hạt nhân và tàu tiếp liệu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

Nhiều quan chức quân đội Mỹ ví Guam như một tàu sân bay vĩnh cửu ở Thái Bình Dương. 

Theo Asia Times