1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Mỹ thừa nhận thiếu ngân sách thay thế vũ khí đã viện trợ cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cảnh báo quốc hội Mỹ rằng cơ quan này đang thiếu ngân sách để thay thế cho những vũ khí mà Washington đã gửi cho Ukraine.

Mỹ thừa nhận thiếu ngân sách thay thế vũ khí đã viện trợ cho Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine bốc dỡ vũ khí do Mỹ viện trợ (Ảnh: AFP).

Trong bức thư Bộ Quốc phòng Mỹ gửi cho quốc hội mà hãng tin AP tiếp cận, Lầu Năm Góc cảnh báo rằng họ sắp hết ngân sách để thay thế vũ khí mà Washington đã gửi đến Ukraine và buộc phải giảm tốc độ tiếp viện cho một số lực lượng.

Bức thư đồng thời kêu gọi quốc hội Mỹ bổ sung nguồn ngân sách hỗ trợ cho Ukraine.

Trước đó, lưỡng viện Mỹ cuối tháng trước đã ngăn chặn kịch bản chính phủ đóng cửa bằng cách thông qua đạo luật chi tiêu ngắn hạn. Tuy nhiên, đạo luật này không có khoản hỗ trợ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Kiểm soát viên Lầu Năm Góc Michael McCord nói với các lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện rằng, trong ngân sách 25,9 tỷ USD được phân bổ để thay thế vũ khí Mỹ đã viện trợ cho Ukraine, Washington chỉ còn 1,6 tỷ USD.

Các loại vũ khí kể trên bao gồm hàng triệu viên đạn pháo, rocket và tên lửa mà Mỹ đã gửi cho Ukraine để phản công Nga. Ngoài ra, Mỹ còn 5,4 tỷ USD để cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine từ kho dự trữ của Washington.

Ông McCord cho biết Mỹ đã hoàn toàn cạn kiệt nguồn hỗ trợ dài hạn cho Kiev thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, vốn cung cấp tiền để ký hợp đồng mua vũ khí trong tương lai.

Ông thừa nhận, Mỹ phải giảm tốc độ cung cấp vũ khí, khí tài cho một số lực lượng của chính họ, diễn biến có thể gây tổn hại tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Ông McCord nói thêm rằng nếu yêu cầu ngân sách không được đáp ứng, Lầu Năm Góc có thể sẽ phải hạn chế cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí mà họ coi là "quan trọng và cấp bách hiện nay khi Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mùa đông".

Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tuần qua nói rằng, hoạt động viện trợ Ukraine vẫn tiếp diễn nhưng thời gian không còn nhiều.

Ông Biden nói: "Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không thể cho phép sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn. Chúng ta không có nhiều thời gian và tình hình vô cùng cấp bách".

Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ), cho biết nếu viện trợ bị gián đoạn, năng lực phản công của Ukraine sẽ bắt đầu suy yếu.

Những nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm tiếp tục viện trợ cho quân đội Ukraine đã gặp phải sự phản kháng từ một số thành viên Đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn trong thời gian qua. 

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cuối tuần qua nói rằng mặc dù ông ủng hộ Kiev trong cuộc chiến chống lại Moscow, nhưng ông tin Mỹ đang có những vấn đề cấp bách hơn, ví dụ tình hình an ninh ở biên giới phía nam.

Trong khi đó, Nga tin rằng phương Tây bắt đầu mệt mỏi với cuộc chiến tại Ukraine, nhưng Mỹ có thể sẽ tiếp tục "can dự vào cuộc xung đột này".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/10 cho biết: "Như chúng tôi đã nói nhiều lần trước đó, theo dự báo của chúng tôi, sự mệt mỏi vì cuộc xung đột này, sự mệt mỏi vì các khoản viện trợ hoàn toàn vô lý cho Ukraine sẽ gia tăng ở nhiều quốc gia khác nhau, kể cả Mỹ".

Theo AP