1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thông báo chủ trì hội nghị thượng đỉnh thứ 2 về đại dịch Covid-19

Cẩm Hà

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 18/4 thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu lần thứ 2 vào tháng 5 tới, với sự tham dự của nhiều nước.

Mỹ thông báo chủ trì hội nghị thượng đỉnh thứ 2 về đại dịch Covid-19 - 1

Tổng thống Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh Covid-19 lần thứ nhất vào tháng 9/2021 (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, Mỹ cho biết một hội nghị thượng đỉnh là cần thiết để "đưa ra các giải pháp tiêm chủng, bảo vệ tính mạng và xây dựng nền an ninh y tế tốt hơn".

Hội nghị thượng đỉnh Covid-19 lần thứ 2 được tổ chức theo hình thức trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày 12/5. Hội nghị do Mỹ chủ trì cùng với Đức - nước giữ chức Chủ tịch G7, Indonesia - nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của G20, Senegal - nước giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Phi, và Belize - nước hiện giữ chức Chủ tịch Cộng đồng Caribe (CARICOM). 

"Sự xuất hiện và lan rộng của các biến thể mới, như Omicron, đòi hỏi các chiến lược nhằm kiểm soát đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới," tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết. "Cùng nhau, chúng ta có thể giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và bảo vệ những người có nguy cơ cao nhất bằng tiêm chủng, xét nghiệm và điều trị," chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tài trợ vắc xin và điều trị Covid-19 cho hay.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh tương tự, trong đó ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đáp ứng mục tiêu của WHO tiêm chủng cho 70% dân số thế giới.

Hiện, khoảng 64% dân số thế giới đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19, tuy nhiên, theo dữ liệu của WHO, số ca nhiễm vẫn tăng mạnh. Trong khi chính phủ các nước phương Tây chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế, buộc người dân đi tiêm chủng, biến thể Omicron nhẹ hơn vẫn không ngừng lây lan.

Việc nhiều quốc gia dỡ bỏ lệnh hạn chế đã khiến đại dịch bùng phát trở lại. Hiện chỉ có Trung Quốc vẫn đang triển khai các biện pháp phong tỏa khắc nghiệt để ngăn chặn các đợt bùng phát.

Tuy nhiên, chính quyền Biden vẫn coi một hội nghị thượng đỉnh là cần thiết để có được "những tác động tích cực", đồng thời tăng "nguồn tài chính bền vững để ứng phó đại dịch, đảm bảo an ninh y tế và duy trì các hệ thống y tế".

Theo RT