1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

WHO cảnh báo Covid-19 vẫn là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu

Minh Phương

(Dân trí) - Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định rằng, đại dịch Covid-19 tiếp tục là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO cảnh báo Covid-19 vẫn là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu - 1

Một phụ nữ xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 6/4 (Ảnh: AP).

"Bây giờ chưa phải lúc lơ là cảnh giác. Đại dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc, virus vẫn lây lan rất mạnh, tỷ lệ tử vong vẫn cao và virus tiếp tục biến đổi không thể lường trước", Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp của WHO Didier Houssin phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/4.

Bác sĩ người Pháp này cảnh báo, các nước không nên vội vàng nới lỏng các biện pháp phòng dịch hay các hoạt động truy vết, xét nghiệm hay chỉ dựa vào vaccine Covid-19.

Ủy ban của WHO chính thức coi Covid-19 là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu từ ngày 30/1/2020, khoảng hai tháng sau khi dịch bùng phát tại Trung Quốc. Đến tận ngày 11/3/2020, WHO mới tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Sau khi triển khai chương trình tiêm chủng, nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế để trở lại cuộc sống bình thường. Số ca Covid-19 toàn cầu đã giảm 3 tuần liên tiếp, số ca tử vong do đại dịch cũng giảm mạnh.

Tuy nhiên, một số nước vẫn đang phải đối mặt với tình trạng số ca nhiễm tăng mạnh, gây sức ép lên hệ thống y tế. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, thế giới vẫn đang ở giữa đại dịch khi virus tiếp tục biến đổi, dễ lây lan hơn và vẫn gây nguy cơ tử vong cao ở những người dễ tổn thương, chưa tiêm chủng.

Theo SCMP