1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga, Iran để giải quyết xung đột Syria

(Dân trí) - Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua (28/9), Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ sẽ hợp tác với Nga và Iran để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria sau 4 năm nội chiến, khiến hàng triệu người phải di cư đến châu Âu.

 


Tổng thống Mỹ-Nga ngày 28/9 đã gặp nhau tại Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên trong 2 năm qua (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ-Nga ngày 28/9 đã gặp nhau tại Liên Hiệp Quốc, lần đầu tiên trong 2 năm qua (Ảnh: AP)

“Mỹ sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào trong đó có Nga và Iran để giải quyết xung đột. Chúng ta phải nhận ra rằng cuộc xung đột không thể kéo dài thêm vì có quá nhiều xương máu người vô tội đổ xuống”, Tổng thống Obama tuyên bố.

Đứng trước hai lựa chọn khó khăn hoặc gửi quân tham chiến hoặc tăng cam kết chống nhóm phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS), Tổng thống Obama cuối cùng đã chọn giải pháp thứ hai là cam kết chống IS.

“Chúng ta không thể sống yên bình bên cạnh những phiến quân (IS) cực đoan”, ông Obama nhấn mạnh.

Nhưng khi đề cập đến chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ông Obama lại đề xuất hợp tác với những nước hậu thuẫn cho chế độ Assad, Tehran và Mátxcơva, để giải quyết xung đột tại quốc gia vùng Vịnh.

“Thực tế là một sự thỏa hiệp cần thiết phải đạt được để tiêu diệt ISIL”, ông Obama khẳng định, nhắc tới tên gọi mà Nhà Trắng thường dùng đối với Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS). “Nhưng một chính phủ chuyển giao từ tay chính phủ Assad với nhà lãnh đạo mới mới giúp chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại Syria và người dân nơi đây có thể bắt đầu xây dựng lại đất nước.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani đã nêu rõ lập trường cho giải pháp nêu trên. Cả ông Putin và ông Hassan đều nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là “loại bỏ” IS.

“Giữa cái xấu và cái xấu hơn, chúng ta buộc phải chọn cái ít xấu hơn,” ông Hassan nói.

Còn Tổng thống Putin trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình kéo dài 60 phút mới đây nêu rõ lập trường của Nga rằng Nga ủng hộ một nhà nước hợp pháp tại Syria và không có giải pháp nào ngoài một nhà nước hiệu quả, có thể chống trả các lực lượng khủng bố.

Cùng ngày Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đã tổ chức gặp nhau lần đầu tiên trong 2 năm, kéo dài 1 giờ đồng hồ nhưng chưa đi đến giải pháp cuối cùng vì hai nhà lãnh đạo vẫn còn bất đồng cơ bản về vai trò chính quyền Tổng thống Assad.

Chủ Nhật vừa qua (27/9), các nước Syria, Iran, Nga và Iraq đã đạt được một hiệp định chung về tiêu diệt phiến quân IS.

Vũ Duy

Tổng hợp

 

Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga, Iran để giải quyết xung đột Syria - 2