1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Mỹ sẵn sàng đưa khí tài đến Trung Đông, chuẩn bị kịch bản xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà Trắng tuyên bố sẵn sàng chuyển nguồn lực đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.

Mỹ sẵn sàng đưa khí tài đến Trung Đông, chuẩn bị kịch bản xung đột - 1

Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby (Ảnh: Getty).

"Mỹ luôn đánh giá lại lực lượng của chúng tôi ở Trung Đông để đảm bảo rằng chúng tôi có mọi thứ cần thiết để bảo vệ chính mình, bảo vệ quân đội, cơ sở của chúng tôi, nhưng cũng bảo vệ các đồng minh và đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như Israel", Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố hôm 2/8.

Tuy nhiên, ông Kirby từ chối đề cập quá chi tiết về vấn đề này.

Phát biểu của quan chức Nhà Trắng được đưa ra sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei dọa trả thù Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vào đầu tuần này.

Cả Hamas và Iran đều đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm đối với vụ ám sát, trong khi Mỹ khẳng định nước này không biết và không tham gia vào vụ ám sát.

"Chúng tôi đã nghe lãnh tụ tối cao tuyên bố ông ấy có ý định trả thù cho vụ sát hại một thủ lĩnh Hamas ở Tehran và họ muốn tiến hành một cuộc tấn công khác vào Israel. Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi có đủ nguồn lực và năng lực phù hợp trong khu vực", ông Kirby nhấn mạnh.

Trong cuộc gọi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden "đã tái khẳng định cam kết của mình đối với an ninh của Israel trước mọi mối đe dọa từ Iran, bao gồm các nhóm ủy nhiệm Hamas, Hezbollah và Houthi".

Ông Kirby cho biết sự hỗ trợ này có thể sẽ được chuyển đến khu vực dưới hình thức nhân lực và khí tài.

Trong cuộc điện đàm, ông Biden và ông Netanyahu đã thảo luận về những nỗ lực hỗ trợ quốc phòng Israel, bao gồm việc đối phó tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, bàn thêm cả việc triển khai quân phòng thủ mới của Mỹ.

Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris, người nhiều khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, cũng tham gia cuộc gọi.

Lầu Năm Góc cho đến nay chưa công bố bất kỳ đợt triển khai quân bổ sung nào giữa lúc căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Tuy nhiên, theo Washington Post, một quan chức quốc phòng cho biết Mỹ đã tập hợp ít nhất 12 tàu chiến gần đó.

Theo quan chức trên, các tàu này bao gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và các tàu chiến hộ tống, ngoài ra còn có Nhóm sẵn sàng đổ bộ Wasp, một lực lượng đặc nhiệm đổ bộ gồm 3 tàu với hơn 4.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ.

Theo trang tin Axios, các quan chức Mỹ dự đoán rằng đòn trả đũa của Iran sẽ tương tự cuộc tấn công hồi tháng 4, khi Tehran tiến hành một loạt cuộc không kích vào Israel để đáp trả vụ đánh bom một khu phức hợp lãnh sự quán Iran ở Syria, khiến 7 quân nhân thiệt mạng, trong đó có hai vị tướng. Tuy nhiên, theo Axios, đòn đáp trả lần này có thể có quy mô lớn hơn và cũng có thể liên quan đến lực lượng Hezbollah.

Tass dẫn lời ông Tzachi Hanegbi, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp cho Israel bất kỳ sự hỗ trợ nào cần thiết nếu Iran tấn công nước này, nhưng Tel Aviv không yêu cầu viện trợ quân sự, kể cả từ Washington.

"Chúng tôi không yêu cầu hỗ trợ quân sự từ bất kỳ ai, thậm chí từ Mỹ. Chúng tôi không cần quân đội của họ. Những người lính Mỹ sẽ không phải đổ máu vì chúng tôi", ông Hanegbi nói với báo Bild

Tuy nhiên, quan chức an ninh cấp cao Israel tin rằng nước này chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ trong trường hợp Iran tấn công.

"Chúng tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, quốc gia luôn rất gần gũi với chúng tôi. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Nhà Trắng. Thủ tướng (Israel) đã ở đó vài ngày trước. Tình bạn của chúng tôi bền chặt hơn bao giờ hết", ông Hanegbi nói.

Theo New York Times, Mỹ đang chuẩn bị gửi thêm máy bay chiến đấu đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. Một quan chức quân sự Mỹ nói rằng "lực lượng Mỹ ở Trung Đông đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu".

Theo RT, Tass