1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ra mắt xe bọc thép mới để bảo vệ kho vũ khí hạt nhân

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Không quân Mỹ đã công bố mẫu phương tiện tác chiến mới nhằm bảo vệ kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Mỹ ra mắt xe bọc thép mới để bảo vệ kho vũ khí hạt nhân - 1
Xe bọc thép hạng nhẹ JLTV của Mỹ (ẢNh: Defence Blog).

Trang tin quân sự Defence Blog hôm 2/5 đưa tin, Không quân Mỹ đã đưa vào trang bị cho phi đoàn bảo vệ tên lửa số 90 của lực lượng này các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ (JLTV) thế hệ mới nhằm hỗ trợ hoạt động bảo đảm an ninh cho cơ sở phóng tên lửa hạt nhân tại thành phố Harrisburg, bang Nebraska.

Theo Defence Blog, các xe JLTV đời mới đã được đưa vào hoạt động từ ngày 24/4 và gây ấn tượng bởi sự bền bỉ và linh hoạt.

"Nó được chế tạo như một cỗ xe tăng. Khi bạn sử dụng xe Humvee, bạn cảm giác như mình đang thụt lùi lại 20 năm. Ngược lại, xe JLTV khiến tôi cảm thấy như mình đang ngồi trong một phương tiện tới từ tương lai. Nó sẽ giúp bảo vệ đất nước của chúng ta một cách an toàn hơn", binh sĩ Zion Hill từ phi đoàn bảo vệ tên lửa số 90 chia sẻ.

Đồng quan điểm với binh sĩ Hill, Trung tá William Brokaw, chỉ huy trưởng phi đoàn bảo vệ tên lửa số 90, khẳng định các xe bọc thép JLTV thế hệ mới là một phương tiện "mạnh mẽ và bền bỉ, qua đó giúp quân đội Mỹ đưa ra những phản ứng kịp thời mà vẫn đảm bảo an toàn cho binh sĩ bên trong".

Tuy nhiên, Trung tá Brokaw thừa nhận loại xe quân sự được chế tạo bởi nhà sản xuất Oshkosh Defense có cơ cấu hoạt động phức tạp. Vì vậy, các binh sĩ Mỹ sẽ cần ít nhất 40 giờ huấn luyện trước khi sử dụng loại xe này.

Theo dự kiến, trong thời gian tới, các xe JLTV sẽ tiếp tục được trang bị cho các đơn vị quân đội Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ những căn cứ hạt nhân chiến lược.

Theo Defence Blog