1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trúng tên lửa chống tăng Nga, xe thiết giáp hiếm gặp của Ukraine bị phá hủy

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã mất thêm một xe thiết giáp hiếm gặp YPR-765 tại chiến trường Donetsk.

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một xe thiết giáp hiếm gặp YPR-765 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy tại khu vực Donetsk ở miền Đông nước này.

Xe bọc thép hiếm gặp của Ukraine bị tên lửa Nga bắn cháy

Theo trang Ukraine Weapons Tracker, xe bọc thép trên đã bị bắn cháy bởi tên lửa chống tăng Nga trong khi di chuyển trong khu vực giao tranh ở Donetsk. Tuy nhiên, trang này khẳng định các binh sĩ Ukraine đã thoát khỏi xe an toàn và vụ tập kích của Nga vì vậy không để lại hậu quả về người.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

YPR-765 là một biến thể được Hà Lan phát triển dựa trên mẫu xe thiết giáp chở quân M113 nổi tiếng do Mỹ sản xuất. Xe bọc thép này được giới thiệu từ năm 1975 và chỉ có khoảng 500 chiếc được xuất xưởng. Toàn bộ số xe bọc thép YPR-765 đã bị quân đội Hà Lan loại biên và đưa vào diện niêm cất từ năm 2012. Vào giữa năm 2022, một số xe bọc thép YPR-765 còn sót lại đã được Amsterdam chuyển giao cho Kiev. Tuy nhiên, số lượng xe YPR-765 được viện trợ là không nhiều nên sự xuất hiện của chúng ít được ghi nhận hơn các xe bọc thép khác tại Ukraine.

Mặc dù được phát triển dựa trên M113 nhưng YPR-765 cũng có một số điểm khác biệt. Thân xe làm bằng nhôm hàn để tăng độ cơ động. Bên cạnh đó các thanh giáp thép cách nhau được bắt vít vào bên hông và phía trước để tăng độ vững chắc và khả năng chống chịu hỏa lực cho xe.

Với kíp lái 3 người, xe bọc thép YPR-765 có thể chuyên chở theo 7 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Với động cơ Detroit Diesel Allison 6V-53T công suất 267 mã lực, xe bọc thép này có thể di chuyển trên quãng đường gần 500km với vận tốc tối đa 61km/h.

Tùy phiên bản, xe bọc thép YPR-765 có thể được trang bị một tháp pháo tự động cỡ nòng 30mm cùng một súng máy hạng nặng cỡ nòng 30mm. Ngoài ra, lớp giáp dày cũng hỗ trợ xe bọc thép chống chọi với hỏa lực hạng nhẹ của đối phương.

Trước đó, một xe bọc thép cùng loại của quân đội Ukraine cũng đã bị bắn cháy ở khu vực miền Nam nước này.

Thời gian gần đây, các đồng minh phương Tây đã liên tục chuyển giao vũ khí hạng nặng, bao gồm xe bọc thép chở quân cho quân đội Ukraine nhằm chuẩn bị cho chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ của lực lượng này. Tuy nhiên, quân đội Nga cũng đã điều động đến Ukraine nhiều vũ khí chống tăng với uy lực mạnh mẽ, qua đó trở thành đối trọng với lực lượng thiết giáp của Ukraine.

Theo War News, Ukraine Weapons Tracker
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine