1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Triều Tiên tái khởi động cơ sở sản xuất plutonium

(Dân trí) - Giới chức Mỹ cho rằng Triều Tiên đã tái khởi động việc tái chế chất phóng xạ plutonium nhằm tiến tới chế tạo vũ khí hạt nhân, cho thấy quyết tâm theo đuổi tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng bất chấp lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Giới chức Mỹ nhận định Triều Tiên đã tái khởi động nhà máy plutonium của nước này tại khu tổ hợp Yongbyon để phục vụ việc chế tạo vũ khí hạt nhân (Ảnh: Reuters)
Giới chức Mỹ nhận định Triều Tiên đã tái khởi động nhà máy plutonium của nước này tại khu tổ hợp Yongbyon để phục vụ việc chế tạo vũ khí hạt nhân (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra nhận định trên sau khi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết, có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đã tái kích hoạt một lò phản ứng hạt nhân để tái chế chất phóng xạ plutonium từ nhiên liệu đã qua sử dụng tại tổ hợp Yongbyon, tổ hợp hạt nhân chính của Triều Tiên.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington tỏ ra lo ngại trước những nỗ lực tái chế plutonium của Bình Nhưỡng, tuy nhiên ông không đề cập cụ thể về phản ứng của Mỹ trước động thái này của Triều Tiên.

“Tất cả mọi thứ ở Triều Tiên đều đáng lo ngại. Họ lấy nhiên liệu đã qua sử dụng từ các lò phản ứng 5 megawatt ở tổ hợp Yongbyon, sau đó làm mát và đưa chúng tới các cơ sở tái chế. Đó là nơi họ đã thu plutonium để phục vụ cho các vụ thử hạt nhân trước đây. Hiện tại Triều Tiên đang làm lại theo đúng quy trình này”, quan chức Mỹ cho biết.

Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm qua 7/6 cho biết cơ quan này cũng đã phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tiến hành các hoạt động tái chế plutonium ở tổ hợp Yongbyon. Quá trình tái chế gồm việc chiết xuất plutonium từ nhiên liệu lò phản ứng đã qua sử dụng. Đây là một cách tạo nhiên liệu để chế tạo bom hạt nhân ngoài cách làm giàu uranium.

Những diễn biến gần đây cho thấy chính quyền Triều Tiên đang nỗ lực bảo đảm nguồn cung ổn định cho quá trình sản xuất đầu đạn hạt nhân, bất chấp các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế từ sau vụ thử hạt nhân của nước này hồi tháng 1.

Năm 2013, Bình Nhưỡng tuyên bố tái khởi động tất cả các cơ sở hạt nhân của nước này, trong đó có một lò phản ứng chính và một lò phản ứng nhỏ hơn ở tổ hợp Yongbyon từng bị đóng cửa từ năm 2007.

Thành Đạt

Tổng hợp