1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ: Mảnh vỡ tên lửa 23 tấn của Trung Quốc có thể rơi xuống Trái đất

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ cảnh báo rằng, mảnh vỡ của tên lửa mà Trung Quốc dùng để đẩy mô-đun mới lên trạm vũ trụ có thể rơi xuống Trái đất

Mỹ: Mảnh vỡ tên lửa 23 tấn của Trung Quốc có thể rơi xuống Trái đất - 1

Một tên lửa đẩy của Trung Quốc (Ảnh: CGTN).

Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cảnh báo, phần còn lại của tên lửa khổng lồ mà Trung Quốc phóng đi cuối tuần trước có thể rơi xuống trái đất vào đầu tuần tới.

Trung Quốc đã sử dụng tên lửa Trường chinh 5B để đưa mô-đun phòng thí nghiệm Wentian lên trạm vũ trụ của nước này hôm 14h22 ngày 24/7 (theo giờ địa phương) từ đảo Hải Nam.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tên lửa này đã lao xuống hướng tới bầu khí quyển của Trái đất một cách mất kiểm soát và không rõ nó sẽ rơi ở đâu. Đây là lần thứ 3 Trung Quốc bị cáo buộc không xử lý đúng cách các mảnh vỡ không gian từ tên lửa của họ.

"Đó là một vật thể kim loại nặng 20 tấn. Mặc dù nó sẽ vỡ ra khi đi vào bầu khí quyển, nhưng nhiều mảnh - một số khá lớn - có thể sẽ rơi xuống mặt đất", Michael Byers, giáo sư tại Đại học British Columbia, nhận định.

Ông Byers giải thích rằng, các mảnh vỡ từ không gian gây ra rủi ro thấp đối với con người, nhưng vẫn có khả năng những mảnh lớn hơn có thể gây ra thiệt hại nếu nó rơi xuống các khu vực có người sinh sống.

Ông cho biết: "Rủi ro này hoàn toàn có thể tránh được vì hiện nay đã tồn tại các công nghệ cho phép kiểm soát việc rơi trở lại của tên lửa (thường xuống các khu vực đại dương xa xôi) thay vì để nó rơi không kiểm soát".

Holger Krag, quan chức của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, cho biết thông lệ quốc tế tốt nhất là cho tên lửa rơi trở lại trái đất có kiểm soát, xuống phần xa xôi của đại dương. Ông nói thêm rằng khu vực tái nhập của tên lửa được giới hạn về mặt địa lý trong khoảng vĩ độ 41 độ Nam và 41 độ Bắc của đường xích đạo.

Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cho biết họ sẽ theo dõi mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi xuống trái đất.

Người phát ngôn của cơ quan trên cho biết: "Dựa trên các điều kiện khác nhau, điểm rơi của tên lửa vào bầu khí quyển của Trái đất không thể xác định chính xác cho đến thời điểm vài giờ trước khi nó quay trở lại".

Mỹ ước tính tên lửa trên sẽ rơi xuống khí quyển vào ngày 1/8.

Trung Quốc từng bị chỉ trích trong thời gian qua vì cách họ xử lý mảnh vỡ vũ trụ. Năm ngoái, mảnh vỡ tên lửa của nước này từng rơi xuống Ấn Độ Dương gần Maldives 10 ngày sau khi được phóng đi. NASA cáo buộc Trung Quốc đã thất bại "trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn về trách nhiệm".

Theo Tổng hợp