1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lo Trung Quốc có thể tìm cách bắn rơi vệ tinh từ Mặt trăng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tướng cấp cao Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể lên kế hoạch tấn công vệ tinh Mỹ từ Mặt trăng.

Mỹ lo Trung Quốc có thể tìm cách bắn rơi vệ tinh từ Mặt trăng - 1

Tên lửa Trường Chinh-5B Y3 rời bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở miền nam Trung Quốc (Ảnh minh họa: China News).

Defense One đưa tin, Tướng Anthony Mastalir, chỉ huy Lực lượng Không gian Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, đã đề cập tới chương trình thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc tại một hội nghị hôm 18/3.

Ông Mastalir cảnh báo Trung Quốc có thể lên kế hoạch tấn công vệ tinh Mỹ từ Mặt trăng.

Tướng Mỹ nói rằng ông vẫn tập trung nhất vào xung đột tiềm tàng trên Trái đất, nhưng chiến lược Mặt trăng của Trung Quốc cần được Mỹ xem xét khẩn cấp.

Mỹ có hàng ngàn vệ tinh trên quỹ đạo, được sử dụng cho nhiều mục đích dân sự và quân sự. Washington cũng có các vệ tinh dùng để theo dõi các mối đe dọa tên lửa đạn đạo.

Giới chức Mỹ trong thời gian qua nhiều lần cảnh báo về kế hoạch quân sự của Trung Quốc trong không gian. Tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ chỉ huy Vũ trụ Mỹ, tại phiên điều trần quốc hội hồi tháng 2 nói rằng khả năng quân sự của Trung Quốc trong không gian đang phát triển với "tốc độ chóng mặt".

Trung Quốc sau đó đã bác bỏ các tuyên bố này, cáo buộc Mỹ đưa ra các tuyên bố "như một cái cớ để mở rộng sức mạnh quân sự của chính họ".

Năm 2019, tàu thăm dò của Trung Quốc có tên gọi Hằng Nga 4 đã đáp thành công xuống khu vực bí ẩn vùng tối của Mặt trăng. Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên thám hiểm khu vực chưa từng được biết tới của Mặt trăng, nhằm khám phá thêm về lịch sử và sự hình thành vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất.

Trung Quốc sau đó đã lấy mẫu đất, đá từ Mặt trăng trở lại Trái đất. Bắc Kinh tuyên bố họ có kế hoạch đưa người lên Mặt trăng trước năm 2030 và thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học trên hành tinh này.

Đầu năm ngoái, Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson từng nói về kịch bản mà ông cho rằng Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền với một số khu vực trên Mặt trăng.

"Một thực tế là chúng ta đang ở trong một cuộc đua không gian. Và tốt hơn hết chúng ta nên canh chừng để họ (Trung Quốc) không đến được một số khu vực trên Mặt trăng dưới vỏ bọc nghiên cứu khoa học. Rất có khả năng họ sẽ nói hãy rời đi, chúng tôi đã ở đây rồi. Đây là lãnh thổ của chúng tôi nếu đến được các khu vực đó", quan chức Mỹ cảnh báo.

Trong vài năm qua, Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cũng đã đưa thành công một tàu quỹ đạo và một tàu tự hành tới Sao Hỏa, đồng thời phóng trạm vũ trụ của riêng họ vào quỹ đạo Trái đất.

"Trung Quốc trong thập niên vừa qua đã đạt được những thành công và tiến bộ to lớn trong chương trình không gian", ông Nelson khi đó thừa nhận. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ sự tin tưởng rằng NASA có đủ khả năng để giành chiến thắng trong cuộc đua không gian và hoàn thành mục tiêu đã đặt ra là đưa một phi hành đoàn lên Mặt trăng vào năm 2025.

Theo BI