1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lệnh tịch thu 2 phi cơ trị giá 410 triệu USD của tỷ phú Nga Abramovich

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tòa án Mỹ ra chỉ thị tịch thu 2 chuyên cơ của tỷ phú Nga Roman Abramovich, với tổng trị giá 410 triệu USD, vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Washington đối với Moscow.

Mỹ lệnh tịch thu 2 phi cơ trị giá 410 triệu USD của tỷ phú Nga Abramovich - 1

Chuyên cơ Gulfstream G650ER của ông Abramovich (Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ).

Guardian đưa tin, thẩm phán liên bang Sarah Cave tại tòa án quận phía nam New York hôm 6/6 đã ủy quyền cho chính phủ Mỹ tịch thu 2 chuyên cơ của ông Abramovich, sau khi các máy bay này bay tới Nga hồi tháng 3.

Đây là lệnh trừng phạt mới nhất mà phương Tây nhằm vào tỷ phú Nga sau khi Moscow tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ hôm 24/2.

Theo các công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ, việc 2 máy bay Boeing 787-8 Dreamliner và Gulfstream G650ER của ông Abramovich bay tới Nga bị xem là vi phạm các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp lên Moscow.

Hiện chưa rõ khi nào các quan chức Mỹ mới có thể tịch thu các máy bay nói trên. Chiếc Boeing trị giá 350 triệu USD đang ở Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, trong khi chiếc Gulfstream trị giá 60 triệu USD đang nằm ở Nga.  

Theo phía Mỹ, ông Abramovich sở hữu các máy bay này thông qua công ty vỏ bọc ở có trụ sở tại Síp, Jersey và Quần đảo Virgin thuộc Anh. Ngoài việc thu giữ các máy bay phản lực, các công tố viên chính phủ Mỹ dự kiến sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt khác.

Trợ lý giám đốc FBI, Michael Driscoll, cáo buộc các tài phiệt như ông Abramovich đã "giúp tạo ra một môi trường cho phép Nga theo đuổi cuộc chiến tại Ukraine".

 "Việc tịch thu tài sản có giá trị của họ, bao gồm cả hai chiếc máy bay này, chỉ là một cách để chính phủ Mỹ quy trách nhiệm cho những ai vi phạm luật pháp và hỗ trợ Nga trong cuộc chiến", ông Driscoll nói.

Ông Abramovich, 55 tuổi, một nhân vật được xem là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, chưa lên tiếng về việc này.  

Trước đó, ông Abramovich đã tích cực trong việc làm cầu nối giữa Nga và Ukraine để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, các nỗ lực thương lượng giữa 2 bên đã bị đình trệ trong thời gian qua.

Ngoài ra, Wall Street Journal hồi tháng 3 đưa tin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã đề nghị Washington chưa trừng phạt ông Abramovich vì tin rằng tỷ phú Nga có thể giúp Moscow và Kiev thương lượng.  

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine