1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Mỹ lên tiếng về nguy cơ xung đột sau khi điều loạt tàu chiến tới Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nhà Trắng tuyên bố Mỹ đang triển khai thêm sức mạnh quân sự ở Trung Đông như một biện pháp phòng thủ nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Mỹ lên tiếng về nguy cơ xung đột sau khi điều loạt tàu chiến tới Trung Đông - 1

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Trang tin Axios (Mỹ) dẫn các nguồn tin cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với những người đồng cấp trong nhóm G7 rằng, Iran và Hezbollah có thể bắt đầu tấn công Israel sớm nhất vào ngày 5/8.

Tuy nhiên, ông Blinken không nói rõ Iran và Hezbollah sẽ tấn công như thế nào và không tiết lộ thời điểm chính xác của cuộc tấn công.

Khi được hỏi về thông tin trên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các ngoại trưởng đã thảo luận về "nhu cầu cấp thiết phải hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông".

"Mục tiêu chung là hạ nhiệt tình hình trong khu vực, ngăn chặn và phòng thủ trước các cuộc tấn công, đồng thời tránh xung đột trong khu vực", Jonathan Finer, phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, nói trong chương trình "Face the Nation" của CBS.

Quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Theo Lầu Năm Góc, trong một cuộc gọi với người đồng cấp Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với an ninh của Israel và "quyền tự vệ trước các mối đe dọa từ Iran, Hezbollah ở Li Băng, Houthi và các nhóm khác do Iran hậu thuẫn".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani vào ngày 4/8, nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc tất cả các bên thực hiện các bước nhằm xoa dịu căng thẳng trong khu vực, tránh leo thang thêm và tăng cường ổn định".

Căng thẳng ở Trung Đông đã lên đến đỉnh điểm trong những ngày gần đây, sau khi Iran cáo buộc Israel sát hại lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh trong một vụ đánh bom ở Tehran hôm 31/7.

Trong khi Israel không xác nhận cũng như phủ nhận liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran, họ thừa nhận đã không kích hạ thủ lĩnh Hezbollah Fouad Shukr ở Beirut (Li Băng). Israel cáo buộc ông Fouad Shukr chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một sân bóng đá ở Cao nguyên Golan, nơi Israel kiểm soát, khiến 12 thiếu niên thiệt mạng mới đây.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông, sẵn sàng đối phó mọi kịch bản có thể xảy ra nhằm bảo vệ đồng minh Israel.

Mỹ đã có sẵn một số lực lượng hải quân trong khu vực, bao gồm một nhóm tàu sân bay tấn công ở Vịnh Oman và các tàu tấn công đổ bộ cùng tàu khu trục ở phía đông Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln thay thế nhóm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đang hoạt động ở Vịnh Oman.

Ngoài ra, các tàu khu trục và tàu tuần dương có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo cũng sẽ được điều tới Trung Đông và Địa Trung Hải.

Mỹ đã có tàu tấn công đổ bộ USS Wasp trong khu vực, hoạt động cùng Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 24, có khả năng thực hiện sơ tán công dân Mỹ ở Li Băng nếu có lệnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Austin cũng ra lệnh triển khai một phi đội máy bay chiến đấu tới khu vực.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, tướng Michael Kurilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, đã đến Trung Đông trong chuyến thăm đã được lên kế hoạch trước.

Chuyến thăm được cho là tập trung vào nỗ lực huy động liên minh khu vực và quốc tế rộng lớn bảo vệ Israel trước một cuộc tấn công như hồi tháng 4 khi Mỹ, Anh, Jordan và Pháp hợp sức đánh chặn vũ khí của Iran.

Theo Reuters