1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lên tiếng sau vụ bắn chìm 3 tàu của Houthi trên Biển Đỏ

Minh Phương

(Dân trí) - Nhà Trắng cho biết, Mỹ không tìm cách leo thang xung đột ở Trung Đông sau khi các trực thăng của nước này bắn chìm 3 tàu của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ.

Mỹ lên tiếng sau vụ bắn chìm 3 tàu của Houthi trên Biển Đỏ - 1

Tàu sân bay USS Eisenhower của Mỹ (Ảnh: Zuma).

"Chúng tôi không tìm  cách leo thang xung đột ở Trung Đông. Chúng tôi cũng không mong muốn một cuộc xung đột với lực lượng Houthi. Một kịch bản tốt nhất là Houthi nên dừng các cuộc tấn công như chúng tôi tuyên bố nhiều lần", người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 31/12 cho biết.

Ông Kirby nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nói rõ với lực lượng Houthi, chúng tôi đã khẳng định với các đồng minh và đối tác trong khu vực rằng chúng tôi lưu tâm đến mối đe dọa này (mối đe dọa từ Houthi)".

Bình luận trên được đưa ra sau khi các trực thăng của Hải quân Mỹ bắn chìm 3 tàu của Houthi trên Biển đỏ ngày 31/12.

Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các tàu của Houthi khi đó đang tấn công tàu hàng Maersk Hangzhou ở Biển Đỏ. Khi lực lượng Houthi còn cách khoảng 20m và tìm cách lên tàu, Maersk Hangzhou đã phát tín hiệu cấp cứu.

Đây là lần thứ hai con tàu bị tấn công chỉ trong vòng vài ngày qua. Tàu chở đang chở lượng lớn container xuất phát từ Singapore. Cuối tuần trước, con tàu bị tấn công tên lửa ở vị trí cách bờ biển Yemen khoảng 55 hải lý.

Các trực thăng của Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS Eisenhower và tàu khu trục USS Gravely đã nhanh chóng hỗ trợ tàu hàng và cảnh báo lực lượng Houthi. Bất chấp cảnh báo, 4 tàu của Houthi đã nổ súng, buộc trực thăng Mỹ bắn trả, đánh chìm 3 tàu của lực lượng này, trong khi tàu còn lại rời khỏi hiện trường.

Thủy thủ đoàn tàu Maersk Hangzhou vẫn an toàn và con tàu đã tiếp tục hành trình hướng về kênh đào Suez.

Washington đến nay vẫn cố tránh tấn công trực tiếp vào nhóm Houthi bên trong lãnh thổ Yemen để tránh nguy cơ xung đột lan rộng ở chảo lửa Trung Đông. Tuy nhiên, ông Kirby nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục hành động vì mục đích phòng vệ.

Washington cáo buộc Houthi thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ kể từ ngày 7/10/2023, thời điểm xảy ra xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Mỹ đã lập tức triển khai tàu sân bay và tàu phụ trợ đến khu vực với tuyên bố tăng cường an ninh cho tuyến đường vận tải biển quan trọng này. Mỹ cũng thông báo lập liên minh gồm 20 nước để ứng phó các vụ tập kích của Houthi nhằm vào tàu hàng ở Biển Đỏ. Các thành viên ban đầu gồm Mỹ, Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha.

"Chúng tôi có những lợi ích an ninh quốc gia quan trọng trong khu vực. Chúng tôi sẽ triển khai lực lượng cần thiết đến khu vực để bảo vệ những lợi ích đó và chúng tôi sẽ tiếp tục phòng vệ", ông Kirby cho biết.

Khi được hỏi về khả năng xảy ra một cuộc tấn công phủ đầu trong khu vực, ông Kirby nhấn mạnh lại: "Chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi xem xét những mối đe dọa này một cách nghiêm túc và sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong tương lai".

Theo Reuters