Mỹ không ký tuyên bố của WTO lên án Nga
(Dân trí) - Mỹ ngày 26/2 đã không ký vào tuyên bố của các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Ông Trump nói chuyện với ông Zelensky tại New York hồi tháng 9/2024 (Ảnh: Reuters).
"Quyết định được đưa ra theo lập trường của chúng tôi tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại hội đồng Liên hợp quốc vào đầu tuần này", một quan chức Mỹ nói với Reuters sau quyết định này.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ thay đổi chính sách đối với Nga, bao gồm việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao và thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine.
Tuyên bố do Phái đoàn thường trực của Liên minh châu Âu (EU) tại WTO đưa ra, được 45 thành viên, bao gồm cả Ukraine, ủng hộ. Tuyên bố được đề xuất trong "Đánh giá chính sách thương mại của Ukraine", nhấn mạnh mối quan ngại của các thành viên xung quanh "hậu quả của cuộc chiến tàn phá đối với Ukraine và đối với thương mại toàn cầu", đồng thời nêu rằng Nga là "bên tấn công".
Đây là lần đầu tiên Mỹ từ chối ủng hộ tuyên bố thường niên của WTO kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Động thái này có thể được coi là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với quan hệ với Nga.
Giới quan sát cho rằng, động thái này phù hợp với những nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm làm dịu đi ngôn ngữ về Nga trong các tuyên bố quốc tế.
Thỏa thuận WTO được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Washington bỏ phiếu chống lại một nghị quyết do Ukraine và các nước châu Âu đề xuất, vốn chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga và yêu cầu rút quân ngay lập tức.
Nghị quyết của Liên hợp quốc do Kiev soạn thảo và được tất cả các quốc gia EU, trừ Hungary, ủng hộ, đã được thông qua với 93 phiếu thuận, 18 phiếu chống (bao gồm Mỹ và Nga) và 65 phiếu trắng. Văn bản này phản đối "cuộc tấn công của Nga" và kêu gọi Moscow "ngay lập tức và vô điều kiện rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận".
Theo các chuyên gia, con số 93 quốc gia ủng hộ nghị quyết này giảm đáng kể so với các cuộc bỏ phiếu trước đây, khi hơn 140 quốc gia từng phản đối hành động quân sự của Nga, một dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi về cuộc xung đột Ukraine.
Tổng thống Trump đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga trong khi có những lời lẽ mạnh mẽ đối với Kiev. Gần đây, ông Trump gọi Tổng thống Zelensky là "nhà độc tài".
Bất chấp rạn nứt ngày càng gia tăng, Kiev và Washington đã đồng ý ký kết thỏa thuận khoáng sản, và Tổng thống Zelensky có thể sẽ tới Washington để ký kết thỏa thuận vào ngày 28/2.