1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Mỹ 2020:

Mỹ khó cho “ra lò” vắc xin Covid-19 trước bầu cử tổng thống

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các chỉ dẫn mới do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa đưa ra có thể khiến vắc xin Covid-19 chỉ được cấp phép sử dụng sau ngày bầu cử tổng thống 3/11.

Mỹ khó cho “ra lò” vắc xin Covid-19 trước bầu cử tổng thống - 1

Ông Trump nhiều lần nói rằng vắc xin Covid-19 có thể sẽ có trước bầu cử Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters)

Guardian đưa tin, FDA ngày 6/10 đã thông báo với các công ty sản xuất vắc xin Covid-19 rằng họ muốn có ít nhất 2 tháng thử nghiệm với dữ liệu an toàn trước khi cấp phép cho việc sử dụng khẩn cấp vắc xin. Nếu FDA làm theo các quy định mới này, vắc xin của Mỹ gần như sẽ không thể có trước cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 3/11 tới.

Một quan chức cấp cao xác nhận với Guardian rằng Nhà Trắng đã thông qua kế hoạch của FDA, đồng nghĩa với việc nó sẽ “dập tắt” hy vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng vắc xin Covid-19 sẽ được cấp phép sử dụng khẩn cấp trước khi cử tri đi bỏ phiếu.

Ông Trump trước đó đã nhiều lần bày tỏ hi vọng rằng vắc xin Covid-19 có thể “ra lò” trước bầu cử, bất chấp việc các ứng viên vắc xin vẫn đang trong thử nghiệm lâm sàng. Giới quan sát cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng áp lực chính trị có thể khiến việc cấp phép bị “đốt cháy giai đoạn” và làm sụt giảm niềm tin của công chúng vào vắc xin.

Theo Guardian, Nhà Trắng trước đó được cho đã chặn các chỉ dẫn nói trên của FDA. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump dường như thông qua các quy định mới của FDA vào chiều 6/10.

Trước đó, giới chuyên gia quan ngại rằng việc Nhà Trắng phản đối FDA phát hành hướng dẫn sẽ làm ảnh hưởng tới nỗ lực trấn an công chúng của chính phủ rằng bất cứ loại vắc xin nào cũng sẽ an toàn và hiệu quả.

“Công chúng phải có niềm tin hoàn toàn vào tiến trình khoa học và sự chặt chẽ trong giám sát quy định của FDA về vắc xin mới nếu chúng ta muốn chấm dứt đại dịch”, Hiệp hội thương mại ngành công nghệ sinh học viết trong thư gửi Bộ trưởng Y tế Alex M. Azar hồi đầu tháng.

Tổng thống Trump ngày 6/10 đã bày tỏ sự không hài lòng với quy định mới của FDA. “Quy tắc mới của FDA khiến họ khó khăn hơn trong việc đẩy nhanh tiến độ cấp phép vắc xin trước ngày bầu cử”, ông Trump viết trên Twitter.

Mỹ khó cho “ra lò” vắc xin Covid-19 trước bầu cử tổng thống - 2

Tổng thống Trump bày tỏ việc không hài lòng với các quy định mới của FDA trên Twitter (Ảnh: Twitter)

Động thái của FDA hôm qua được xem gây bất lợi cho ông Trump - người đang tranh cử nhiệm kỳ 2 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã khiến trên 7,5 triệu người Mỹ mắc bệnh và trên 210.000 người tại quốc gia này thiệt mạng. Các khảo sát cho thấy phần lớn người được hỏi bày tỏ sự không hài lòng với cách ứng phó với dịch bệnh của chính quyền ông Trump.

FDA trước đó từng khẳng định rằng các nhà khoa học, chứ không phải chính trị gia, sẽ quyết định xem các liều vắc xin có hiệu quả và được cấp phép sử dụng hay không.