1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Israel chế tạo lá chắn "bắt bài" tên lửa siêu vượt âm Nga - Trung

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ và Israel đang hợp tác để phát triển một hệ thống phòng thủ thế hệ mới với mục tiêu có thể ứng phó với mối đe dọa từ tên lửa siêu vượt âm của Nga và Trung Quốc.

Mỹ - Israel chế tạo lá chắn bắt bài tên lửa siêu vượt âm Nga - Trung - 1

Một hình ảnh mô phỏng tên lửa Arrow 4 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel).

Eurasian Times đưa tin, Mỹ và Israel đang bắt tay để phát triển hệ thống phòng không thế hệ kế tiếp Arrow 4. Theo đó, cơ quan tên lửa phòng thủ Israel (IMDO) và cơ quan phòng vệ tên lửa Mỹ (MDA) đã bắt đầu việc hợp tác liên quan tới các hệ thống tên lửa từ nhiều năm qua.

Arrow 4 được thiết kế để chống lại các tên lửa tầm xa thế hệ mới và nó cũng được nâng cấp so với những phiên bản vũ khí tiền nhiệm. Theo giới quan sát, việc hợp tác giữa 2 đồng minh Mỹ và Israel là cần thiết trong bối cảnh mỗi nước đang phải đối mặt với mối đe dọa từ các đối thủ như Nga, Trung Quốc, Iran.  

Hồi đầu năm nay, Mỹ và Israel thông báo sẽ cùng phát triển hệ thống phòng không thế hệ kế tiếp Arrow 4. Tới tháng 7, công ty hàng không vũ trụ Israel (IAI) và Lockheed Martin tiếp tục ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển Arrow 4.

Một trong những mục tiêu phát triển Arrow 4 của Mỹ và Israel là nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý của tên lửa Arrow mới là phần cánh trên vũ khí này, chi tiết có thể giúp nó đánh chặn các mối đe dọa trên khí quyển - đặc biệt là các mục tiêu có tốc độ bay siêu vượt âm.

Iran hiện chưa sở hữu công nghệ siêu vượt âm có thể đe dọa tới Israel. Tuy nhiên, 2 đối thủ của Mỹ là Nga và Trung Quốc đều đang tăng tốc trong cuộc đua phát triển loại vũ khí này và đều đã trình làng những tên lửa có khả năng bay nhanh hơn ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh. Ngoài ra, giới quan sát cũng cho rằng, Israel muốn đi trước một bước và chuẩn bị cho viễn cảnh công nghệ siêu vượt âm của Nga và Trung Quốc có thể được xuất khẩu sang Trung Đông.

Arrow 4 sử dụng công nghệ tên lửa đẩy 2 tầng, về mặt lý thuyết cho phép nó có thể đạt tốc độ Mach 9 (gấp 9 lần tốc độ âm thanh). Tuy nhiên, việc đánh chặn tên lửa siêu vượt âm sẽ cần đòi hỏi khả năng cơ động tốt hơn. Ngoài ra, vũ khí này cũng cần có phạm vi phủ sóng cảm biến rộng hơn nhiều để đoán được đường bay của vũ khí siêu vượt âm.

Israel từ lâu đã được xem là một trong những nền quân sự có khả năng phát triển các hệ thống phòng không hiệu quả. Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của Nhà nước Do Thái là hệ thống "Vòm sắt". Để phòng vệ, Israel đã thiết lập các lá chắn tên lửa đạn đạo nhiều lớp bao gồm các tên lửa Arrow 2, Arrow 3, Barak-8, hệ thống "Vòm sắt" và "Tia sắt" sử dụng laser.