1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phát triển tên lửa siêu vượt âm có thể hạ mục tiêu trong không gian

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao trong quân đội Nga hé lộ rằng nước này đang phát triển tên lửa siêu vượt âm tầm xa được cho có khả năng tấn công mục tiêu trong không gian.

Nga phát triển tên lửa siêu vượt âm có thể hạ mục tiêu trong không gian - 1

Một vụ phóng tên lửa của Nga (Ảnh minh họa: Quân đội Nga).

Trong một bài viết đăng trên tạp chí quân sự Nga Military Thought, Đại tá Vladimir Zarudnitsky - Giám đốc Học viện Quân sự Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiết lộ rằng nước này đang phát triển một loại tên lửa chưa được công bố trước đó là tên lửa siêu vượt âm tầm xa Kh-95 (tên khác là X-95).

Ông Zarudnitsky cho biết, việc Nga phát triển Kh-95 là nhằm tạo nên vị thế dẫn đầu trong cả những chiến trường trên không và trong không gian trước các đối thủ. Theo Eurasian Times, tiết lộ trên cho thấy tên lửa này dường như có thể tấn côn các mục tiêu trong không gian.

"Chính vì mục tiêu giành ưu thế trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ mà Nga đang phát triển các vũ khí, thiết bị quân sự mới và hiện đại như máy bay ném bom chiến thuật Tu-160M, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, các hệ thống tấn công chính xác tầm xa, ví dụ như tên lửa siêu vượt âm Kh-95", ông Zarudnitsky cho biết.

Sau đó, hãng tin Nga RIA NovostiTass xác nhận sự tồn tại của tên lửa trên, cho biết Kh-95 sẽ được tích hợp với các máy bay ném bom đình đám của Moscow như Tu-23M, Tu-160M và cả máy bay ném bom thế hệ mới đang được phát triển PAK-DA.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, vũ khí siêu vượt âm sẽ là thành phần chính trong năng lực răn đe bằng vũ khí thường của Moscow.

Chuyên gia quân sự Mikhail Khodarenok cho rằng việc phát triển Kh-95 là một nhiệm vụ rất kịp thời và quan trọng vì dù Nga đã sở hữu các máy bay có tầm tấn công trên 2.000 km nhưng các tên lửa hành trình phóng từ trên không (ALCM) của Nga chủ yếu là có tốc độ cận siêu thanh.

"Các tên lửa ALCM có tầm bắn xa và tốc độ siêu vượt âm sẽ có thể khiến các hệ thống phòng thủ hiện đại gần như vô hiệu", ông Khodarenok nhận định.

Nga hiện đang có 3 loại tên lửa siêu vượt âm nổi bật là Avangard, Kinzhal, và Zircon. Đây đều là những vũ khí uy lực, mang lại cho Moscow năng lực quân sự đáng gờm và giúp họ trở thành một trong những nước đi đầu trong cuộc đua vũ khí siêu vượt âm vào thời điểm hiện tại.