1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ: Iran có thể tấn công Israel tuần này

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng Iran và các lực lượng ủy nhiệm tiến hành cuộc tấn công vào Israel sau nhiều ngày căng thẳng.

Mỹ: Iran có thể tấn công Israel tuần này - 1

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi có chung mối lo ngại và dự đoán với các đối tác Israel về thời điểm có thể xảy ra cuộc tấn công (của Iran). Có thể là trong tuần này", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói trong cuộc họp báo hôm 12/8.

"Trong những ngày qua, chúng tôi đã tăng cường lực lượng và năng lực của mình trong khu vực. Chúng tôi phải chuẩn bị cho khả năng xảy ra một loạt cuộc tấn công quy mô lớn", ông Kirby nói thêm.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông trong bối cảnh Iran được cho là sắp tấn công Israel để trả đũa vụ thủ lĩnh Hamas và Hezbollah liên tiếp bị ám sát.

Theo ông Kirby, bước quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo rằng "Israel có thể tự vệ và Mỹ có lực lượng phù hợp để giúp họ tự vệ".

Hồi tháng 4, Mỹ từng dẫn đầu một liên quân gồm Israel, Jordan, Pháp và Anh để bảo vệ Israel khỏi một cuộc tấn công của 300 tên lửa và máy bay không người lái Iran.

Trong đợt leo thang căng thẳng lần này, liên quân do Mỹ dẫn đầu có thể sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, các nước đang tìm cách ngăn chặn kịch bản đó thông qua nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ để gây sức ép buộc Iran và Hezbollah kiềm chế các cuộc tấn công trả đũa vào Israel.

"Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi tiếp tục gửi thông điệp tới các đối tác trong khu vực về việc phản đối sự leo thang. Một số đồng minh và đối tác của chúng tôi tiếp tục gửi thông điệp đó tới Iran, rằng chúng tôi không muốn thấy sự leo thang", quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Tuy vậy, Mỹ cũng chuẩn bị lực lượng quân sự để sẵn sàng hỗ trợ Israel. Lầu Năm Góc hôm 11/8 thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã lệnh triển khai một tàu ngầm tên lửa USS Georgia đến Trung Đông và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đẩy nhanh việc triển khai đến khu vực này.

Trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln có các tiêm kích F-35 và F/A-18. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln được triển khai đến khu vực để thay thế biên đội tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

USS Georgia là tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Con tàu có lượng giãn nước 18.750 tấn khi lặn và chiều dài 175 m. Nó có thể mang được 154 tên lửa hành trình Tomahawk trong 22 ống phóng. Toàn bộ số tên lửa này có thể phóng loạt từ dưới nước trong vòng 6 phút.

Mặc dù tàu ngầm này đã có mặt ở Địa Trung Hải hồi tháng 7, nhưng Washington hiếm khi thông báo công khai việc triển khai tàu ngầm.

"Tổng thống tin tưởng rằng chúng tôi có khả năng bảo vệ Israel, nếu điều đó xảy ra. Không ai muốn điều đó xảy ra, đó là lý do chúng tôi tiếp tục có những cuộc đối thoại ngoại giao nghiêm túc trong những ngày qua để xem có thể làm gì để hạ nhiệt tình hình", ông Kirby nói.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder, hôm 11/8, Bộ trưởng Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant, khẳng định lại cam kết rằng Mỹ sẽ "thực hiện mọi bước có thể để bảo vệ Israel".

Theo Reuters