1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran ra cảnh báo "nóng" với Israel, Mỹ dọa tung đòn giáng mạnh

Thành Đạt

(Dân trí) - Quyền Ngoại trưởng Iran cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt cho vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas, trong khi Mỹ cũng gửi thông điệp cứng rắn tới Tehran.

Iran ra cảnh báo nóng với Israel, Mỹ dọa tung đòn giáng mạnh - 1

Quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani (Ảnh: Reuters).

"Hành động của những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái ở Tehran là một sai lầm chiến lược khiến họ phải trả giá đắt", Quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani nói với hãng thông tấn AFP bên lề phiên họp bất thường của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tại Jeddah hôm 8/8.

Quyền Ngoại trưởng Kani nhấn mạnh rằng Israel, quốc gia muốn "lan rộng chiến tranh" khắp Trung Đông, "không có đủ sức mạnh cũng như khả năng" để đối đầu với Iran.

Vào ngày 31/7, Hamas cho biết thủ lĩnh chính trị của nhóm, Ismail Haniyeh, đã bị ám sát trong một cuộc không kích của Israel vào nơi ở của ông ở thủ đô Tehran của Iran, nơi ông đến để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết vụ ám sát được Israel tổ chức với sự hỗ trợ của Mỹ. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cảnh báo Israel sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc và Iran sẽ trả thù cho vụ việc này.

Kênh 12 TV của Israel đưa tin chính quyền Israel đã gửi thông điệp tới Iran và phong trào Hezbollah ở Li Băng rằng cái chết của dân thường do các cuộc tấn công của họ sẽ là một "lằn ranh đỏ" với Israel.

Theo truyền thông Israel, trong trường hợp Iran và Hezbollah vượt lằn ranh đỏ, Israel sẽ đáp trả bằng "phản ứng không cân xứng".

Wall Street Journal ngày 8/8 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Washington đã cảnh báo Iran rằng họ có thể phải chịu một đòn giáng tàn khốc nếu Tehran tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Israel.

Quan chức Mỹ tuyên bố cảnh báo đã được chuyển đến Tehran trực tiếp và thông qua các trung gian.

"Mỹ đã gửi thông điệp rõ ràng tới Iran rằng, nguy cơ leo thang căng thẳng vô cùng cao nếu họ thực hiện một cuộc tấn công trả đũa đáng kể vào Israel", quan chức Mỹ nói.

"Có nguy cơ nghiêm trọng về hậu quả đối với nền kinh tế Iran cũng như sự ổn định của chính phủ mới được bầu của nước này nếu họ đi theo con đường đó", quan chức Mỹ nói thêm.

Washington không có thông tin rõ ràng về quy mô và thời điểm Iran đáp trả Israel, mặc dù thông tin tình báo mới nhất cho thấy cuộc tấn công có thể xảy ra vào cuối tuần, các quan chức Mỹ tiết lộ.

Các quan chức Mỹ cũng không chắc chắn liệu lực lượng Hezbollah ở Li Băng sẽ tấn công riêng hay cùng lúc với Iran.

Ngày 8/8, truyền thông đưa tin Mỹ sẽ điều động thêm máy bay chiến đấu đến Trung Đông để chống lại "các mối đe dọa từ Iran" và các nhóm đồng minh của Iran ở Gaza, Li Băng và Yemen, sau khi các nhóm này bày tỏ ý định tiến hành tấn công trả đũa vào Israel để trả thù cho cái chết của lãnh đạo chính trị Hamas.

"Các máy bay F-22 Raptor của Không quân Mỹ đã đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vào ngày 8/8 như một phần của những thay đổi về lực lượng Mỹ trong khu vực và để giải quyết các mối đe dọa do Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn gây ra", CENTCOM thông báo.

Trước đó, hai tàu khu trục của Mỹ ở Trung Đông, USS Cole và USS Laboon, đã được điều động tiến gần Israel hơn, trong bối cảnh xung đột leo thang những ngày gần đây.

Một quan chức Mỹ cũng xác nhận, khoảng 10 máy bay chiến đấu F/A-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã di chuyển đến một căn cứ quân sự ở Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã ra lệnh cho hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và nhóm tàu hộ tống thay thế Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt để duy trì sự hiện diện trong khu vực.

Hiện có khoảng 30.000 binh lính Mỹ ở Trung Đông, căn cứ lớn nhất là Al-Udeid ở Qatar. Tuần trước, một quan chức Mỹ đã xác nhận có ít nhất 12 tàu chiến của Mỹ trong khu vực.

Theo Tass, Sputnik